Người dân Hải Phòng được cấp phiếu đi chợ 3 lần một tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận thấy người dân huyện Vĩnh Bảo còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch, UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu huyện Vĩnh Bảo khẩn trương thành lập các tổ tuần tra trong dân cư, phát phiếu đi chợ cho mỗi nhà trong những ngày phong tỏa. 
Hải Phòng ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 có địa chỉ tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. (Ảnh: CTTĐT Hải Phòng)
Hải Phòng ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 có địa chỉ tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. (Ảnh: CTTĐT Hải Phòng)

Cụ thể, để triển khai hiệu quả, triệt để hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND thành phố yêu cầu các tổ kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo phải kiểm soát người ra vào, tuyên truyền người dân về việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ.

Khẩn trương thành lập các đội tuần tra trong các khu dân cư trên địa bàn huyện, lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang, đi ra ngoài đường khi không được phép, các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Thành phố yêu cầu địa phương này khẩn trương đóng cửa các chợ cóc, chợ dân sinh trên địa bàn, sắp xếp lại các chợ truyền thống theo nguyên tắc giảm 50% số quầy, kẻ ô thực hiện giãn cách, bố trí phân luồng di chuyển một chiều. Thực hiện việc cấp phiếu cho người dân đi chợ, mỗi gia đình chỉ được 1 người đi chợ, tần xuất 3 lần/tuần, thực hiện cấp phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ để giảm mật độ người đến chợ.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Bảo cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đưa cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện vào hoạt động khi có yêu cầu của thành phố. Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất tại điểm lấy mẫu, huy động người dân ra lấy mẫu theo thứ tự, điều tiết sắp xếp và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực lấy mẫu.

Huy động toàn bộ lực lượng, tập trung rà soát lập danh sách chính xác số hộ, số nhân khẩu có mặt trên địa bàn từng thôn, xã kể từ thời điểm áp dụng cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt đối với các xã có ca F0 và F1 để ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tuyệt đối không bỏ sót. Lãnh đạo huyện, xã phải chịu trách nhiệm nếu để sót người dân không được làm xét nghiệm làm dịch lây lan ra cộng đồng.

Đối với các tổ kiểm soát dịch COVID-19 trong các khu dân cư trên địa bàn huyện phải tập trung vào các nhiệm vụ kiểm soát người ra vào, tuyên truyền người dân về việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16/CT-TTg và các biện pháp phòng chống dịch; đi từng nhà rà từng đối tượng lập danh sách tất cả những người đi xe khách Trung Đức từ 1/6/2021 trở lại đây và phối hợp trong truy vết.

Thực hiện nghiêm cách ly xã hội trên địa bàn toàn huyện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Với công an thành phố cần chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố kiểm soát chặt chẽ người dân ra, vào huyện Vĩnh Bảo, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm với hình thức cao nhất theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Y tế huy động lực lượng phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo đẩy nhanh tiến độ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm cho toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, chỉ đạo, tập huấn cho Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cho khoa Truyền nhiễm, sẵn sàng tiếp nhận các ca dương tính nhẹ vào điều trị theo phương châm 4 tại chỗ.

Đọc thêm