Người dân khốn khổ vì trại heo xả thải thẳng ra kênh

(PLVN) - Gần 10 năm qua, người dân tổ 2 và tổ 9, ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) phải sống trong mùi hôi thối nồng nặc do nguồn nước thải của trại heo xả thẳng ra kênh.
Mùi xú uế nồng nặc từ nguồn nước thải của trại heo gây ra
Mùi xú uế nồng nặc từ nguồn nước thải của trại heo gây ra

Theo phản ánh của người dân tại tổ 2 và tổ 9, ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng và theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi heo của gia đình ông Lê Gia Khang nằm ngay trong khu dân cư ấp Đường Xuồng. Người dân cho biết, trang trại chăn nuôi heo của ông Khang hoạt động từ năm 2010 đến nay, quy mô trang trại rất lớn, nuôi khoảng 1.500 con heo.

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại khu vực người dân phản ánh, các chất thải nuôi heo từ trại heo của ông Lê Gia Khang được xả thẳng ra kênh nước phía sau. Nước trong kênh luôn trong tình trạng đục ngầu, sủi bọt bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đứng ở ngoài quốc lộ 61, dù cách xa trang trại vài trăm mét vẫn có thể ngửi thấy mùi xú uế. Nhiều năm qua, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trên địa bàn xã Long Thạnh còn có trang trại nuôi heo của ông Nguyễn Danh tại ấp đường Gỗ Lộ cũng trong tình trạng gây ô nhiễm môi trường tương tự. 

Một đoạn kênh bị nước xả thải từ trại heo "bức tử" (ảnh cắt từ clip quay tại hiện trường)
Một đoạn kênh bị nước xả thải từ trại heo "bức tử" (ảnh cắt từ clip quay tại hiện trường)

Ông Lê Thiện Thành - một người dân sống gần trang trại bức xúc phản ánh: “Chất thải từ trang trại lợn xả trực tiếp ra kênh, bốc mùi nồng nặc khiến các gia đình trong ấp phải đóng kín cửa suốt ngày đêm, nhiều hàng quán cũng phải đóng cửa; người dân ra đường dù không nắng cũng đeo khẩu trang kín mít. Tình trạng ô nhiễm khiến nhiều người bị bệnh về đường hô hấp, nhất là người già và trẻ em”.

Người dân trong ấp cũng cho biết, do nguồn nước ô nhiễm nên bèo và lục bình phát triển mạnh, thuyền ghe đi lại không được gây ảnh hưởng rất lớn đến việc mua bán lúa của người dân trong khu vực. Các hộ dân ở đây sử dụng giếng bơm để lấy nước sinh hoạt là chủ yếu nên nhiều người lo sợ việc xả thải này sẽ ảnh hưởng tới mạch nước ngầm, gây nguy hại cho sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh.

Hơn nửa năm sau khi xã Long Thạnh gửi Tờ trình trên, huyện Giồng Riềng vẫn chưa có động thái giải quyết triệt để
Hơn nửa năm sau khi xã Long Thạnh  gửi Tờ trình trên, huyện Giồng Riềng vẫn chưa có động thái giải quyết triệt để 

Phóng viên đã có một cuộc làm việc với UBND xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng) về nội dung phản ánh trang trại heo ô nhiễm tại địa phương. Ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh cho biết: “Hiện xã chưa nhận được đơn phản ánh của bà con nhưng mà trước đây cũng đã nghe kiến nghị nhiều lần qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri. Xã cũng đã cử người xuống kiểm tra và ghi nhận có tình trạng mùi hôi như người dân phản ánh.

Tuy nhiên, thực tế cơ sở kinh doanh này có đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường. Do trường hợp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, phía địa phương cũng không có trang thiết bị kiểm tra chính xác mức độ ô nhiễm ra sao nên ngày 3/7/2018 UBND xã Long Thạnh đã có Tờ trình gửi Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Giồng Riềng để sớm có kế hoạch kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở xả chất thải vào nguồn nước gây ô nhiễm môi trường”. 

Tuy vậy, đến nay tình trạng ô nhiễm tại xã Long Thạnh vẫn chưa được khắc phục triệt để. Các hộ dân tổ 2 và tổ 9, ấp Đường Xuồng vẫn hàng ngày bị “tra tấn” bởi xú uế, ô nhiễm từ trại nuôi heo. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng huyện Giồng Riềng cần khẩn trương vào cuộc, yêu cầu các cơ sở nuôi heo trên khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường, trả lại cuộc sống bình yên trong lành cho người dân.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm