Người dân Miền Tây được Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ tiền và xe đưa về quê

(PLVN) - Với quan điểm tạo mọi điều kiện cho người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn nếu có nhu cầu về quê, hơn 100 người đã được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ tiền cùng phương tiện về quê an toàn sáng 3/10.
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn về quê
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn về quê

Tại Sân vân động Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hơn 119 người dân có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố Miền Tây như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang... đã được lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập danh sách và lên phương án đưa người dân về quê an toàn đảm bảo quy định phòng dịch, tránh tình trạng tự ý di chuyển tự phát.

Chủ tịch UBND TX Phú Mỹ thăm hỏi, động viên người dân lên đường về quê thuận lợi.

Chủ tịch UBND TX Phú Mỹ thăm hỏi, động viên người dân lên đường về quê thuận lợi.

Người dân sẽ được vận chuyển bằng xe giường nằm của Tập đoàn xe khách Phương Trang, còn xe máy được vận chuyển bằng xe tải.

Công an TX Phú Mỹ lên kế hoạch, phương án đưa người dân về quê.

Công an TX Phú Mỹ lên kế hoạch, phương án đưa người dân về quê.

Ngoài ra, những người về quê theo diện này còn được hỗ trợ 500.000đ/ người, hộ nào có trẻ em sẽ được tặng sữa và thực phẩm ăn dọc đường.

Người dân vui mừng được trở về quê hương sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch bệnh.

Người dân vui mừng được trở về quê hương sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch bệnh.

Trước đó, tỉnh đã tổ chức 2 đợt đưa cư dân của các tỉnh Phú Yên, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre vềquê. Giữa bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, việc kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chăm lo chu đáo cho người lao động nhập cư thể hiện nghĩa cử nhân văn cao đẹp “không để ai bị bỏ lại phía sau” của các cấp chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc thêm