Người đàn ông bán áo mưa bị đánh tím mặt vì nghi bắt cóc trẻ em

(PLVN) - Nghe tiếng nam thanh niên hô hoán người bán áo mưa bắt cóc trẻ em, người dân vây đánh ông này bầm tím mặt.
Hình ảnh người đàn ông bị đánh tại cơ quan công an xã Xuân Cao. Ảnh: Mạng xã hội facebook.
Hình ảnh người đàn ông bị đánh tại cơ quan công an xã Xuân Cao. Ảnh: Mạng xã hội facebook.

Ngày 17/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết có nội dung bắt cóc trẻ em ở Thanh Hóa. 

Theo nội dung bài viết: "vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 16/10 tại thôn Xuân Minh (xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa). Theo thông tin ban đầu, đối tượng khai ở Vĩnh Phúc, mang danh nghĩa bán áo mưa”. Kèm theo đó là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, mặt mũi bầm tím.

Bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội Facebook khiến người dân hoang mang
Bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội Facebook khiến người dân hoang mang 

Bài viết sau đó nhận được bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng khiến nhiều người hoang mang.

Liên quan đến vụ việc, ông Vi Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Xuân Cao cho biết việc nghi bắt cóc trẻ em chỉ là thông tin một chiều từ phía người dân, vụ việc đúng sai phải đợi kết quả xác minh từ lực lượng công an.

Người đàn ông bị đánh tím mặt là ông Trương Văn Sơn (ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trả lời Tiền Phong, ông Lê Bá Tiến, trưởng Công an xã Xuân Cao cho cuối giờ chiều 16/10 ông Sơn đi vào thôn Xuân Thắng (xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân) để bán áo mưa.

Lúc này, nam thanh niên là Hà Văn Khâm (SN 1984, xã Xuân Cao) hỏi mua áo mưa của ông Sơn. Do ông Sơn không đồng ý bán với giá Khâm trả nên đã bị người này đánh vào mặt và hô hoán ông Sơn có biểu hiện bắt cóc trẻ em, đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Công an xã Xuân Cao đã mời cả 2 bên lên xã để giải quyết, nhiều người không biết thực hư sự việc cũng đi theo.

Theo cơ quan công an xã, thời điểm xảy ra sự việc, Khâm có biểu hiện sử dụng chất kích thích là rượu hoặc bia. Sau khi làm rõ sự việc tại cơ quan công an, ông Sơn đề nghị ông Khâm hỗ trợ một phần tiền do bị người này hành hung.

Cơ quan công an huyện Thường Xuân đang xem xét sự việc để xử lý các hành vi vi phạm trong sự việc trên. 

Ngoài ra, công an huyện cũng đã triệu tập những người liên quan vì đã tung tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Đọc thêm