Người đàn ông bị trâu húc tử vong lúc rạng sáng

(PLVN) - Đuổi con trâu lạ ra khỏi chuồng bò, ông Uyên bị húc tử vong.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 8/1, ông Trần Văn Uyên (45 tuổi, trú thôn Đan Cầu, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đi xuống khu chuồng bò của gia đình.

Tại đây, ông Uyên phát hiện một con trâu lạ lạc vào chuồng. Đuổi con trâu đi thì ông Uyên bị con vật húc vào người.

Người thân đã đưa ông Uyên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. Tuy nhiên do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi sự việc, chủ nhân của con trâu húc chết ông Uyên được xác định là ông Đặng Văn Th (trú tại thôn Vé, xã Đồng Tâm, cùng huyện Ninh Giang).

Ông Th làm nghề nuôi và giết mổ trâu. Cách đây 3 ngày, ông Th có đến UBND xã Đồng Tâm trình báo về việc gia đình bị mất 1 con trâu và nhờ Đài tuyền thanh địa phương cùng một số xã lân cận thông báo".

Trước đây, trong quá trình ông Th giết mổ, có một vài lần bị trâu húc nhưng không nghiêm trọng.

Về phía gia đình ông Uyên nuôi bò nhiều năm nay. Ông Uyên lấy vợ và có 3 con gái.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm