Người đàn ông treo cổ trong rừng

(PLVN) - Nạn nhân tử vong khoảng 5-7 ngày, đang trong quá trình phân hủy mạnh.
Người dân hiếu kỳ theo dõi một vụ tìm thấy thi thể trong rừng. Ảnh minh họa.
Người dân hiếu kỳ theo dõi một vụ tìm thấy thi thể trong rừng. Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, tối 22/4, người dân trên địa bàn xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở trên cây. Sự việc được báo cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nạn nhân là nam giới, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, mặc quần vải màu đen. Vị trí phát hiện thi thể cách đường Nà Nhạn – Pá Khoang khoảng 20m. Thi thể được xác định ban đầu đã chết khoảng 5-7 ngày, đang trong quá trình phân huỷ mạnh. 

Chính quyền địa phương xã Nà Nhạn đang khẩn trương phối hợp với cơ quan công an, pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 19/4, một người đi rừng bẫy chim ở khu vực đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cũng phát hiện một thi thể nam giới tử vong trong tư thế treo cổ, đang phân hủy nặng.

Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, nạn nhân tử vong cách đó vài ngày, thi thể đang phân hủy mạnh.

Khám xét thi thể thì phát hiện một chiếc ví có chứa giấy tờ thùy thân mang tên B.T.T (SN 1995, ngụ tại thôn 5, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Cơ quan chức năng thông báo sự việc đến cho gia đình nạn nhân xấu số.

Đọc thêm