Người đàn ông tử vong bất thường bên vệ đường

(PLVN) - Người đàn ông dừng xe rồi bất ngờ nôn ói, gục xuống đường bất tỉnh.
Người đàn ông được đưa đi cấp cứu.
Người đàn ông được đưa đi cấp cứu.

Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn tất khám nghiệm về cái chết bất thường của một người đàn ông bên vệ đường.

Nạn nhân được xác định là ông T.T.H (SN 1961, quê Hà Nam, ngụ quận 3). Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất  thủ tục  để chuyển giao thi thể cho người nhà lo thủ tục mai táng.

Khoảng 14h ngày 23/9, ông H điều khiển xe máy BKS 59F1-538.xx chở hàng đi giao lưu thông trên QL1 (hướng từ Bình Chánh về quận 12).

Khi đến khu vực trạm thu phí An Sương-An Lạc (quận Bình Tân) ông H dừng xe nghỉ. Bất ngờ người đàn ông nôn ói và gục xuống đường bất tỉnh.

Người dân đã gọi xe cứu thương, tuy nhiên khi nhân viên y tế xuống hiện trường thì nạn nhân đã tử vong.

Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Theo người thân ông H,  nạn nhân có tiền sử bị cao huyết áp nên rất có thể đã bị đột tử khi đang đi giao hàng cho khách.

Đọc thêm