Người đàn ông tử vong trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An được xét nghiệm Covid-19

(PLVN) -Sau khi ho ra máu, mệt mỏi toàn thân, ông T. được bạn bắt xe khách về Nghệ An. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong trên xe khách. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm Covid-19. 
Lấy mẫu xét nghiệm (ảnh minh họa)
Lấy mẫu xét nghiệm (ảnh minh họa)

Chiều 27/4, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông D.Đ.N (SN 1964, người đã tử vong trên xe khách từ Hà Nội về thị trấn Đô Lương) âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ông N. là nhân viên bảo vệ Công ty Keang Nam (Tòa nhà 72 tầng, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Hà Nội). Ông N. có tiền sử uống nhiều rượu.

Ngày 25/4, ông N. có uống rượu và gọi điện cho người nhà nói mệt mỏi, toàn thân, ho nhiều kèm khạc ra máu tình trạng này diễn ra vài ngày, không cải thiện...

Đến 16h ngày 26/4, ông N được bạn là L.H.T (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) mua cháo đưa đến. Đến 19h cùng ngày, ông T. đã gọi taxi chở ông N. ra bến xe Nước Ngầm để về quê.

Ông N. lên chuyến xe chạy tuyến Hà Nội – Nghệ An lúc 20h. Trong quá trình di chuyển, trên xe có 13 người (gồm 9 hành khách và 4 lái, phụ xe).

Đến khoảng 3h ngày 27/4, khi xe khách về đến Bưu điện huyện Đô Lương, phụ xe gọi ông D.Đ.N. dậy thì phát hiện ông này đã tử vong. Nhà xe đã liên hệ cơ quan chức năng và di chuyển xe về Công an huyện Đô Lương, sau đó đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đô Lương.

Sau đó, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương đã phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Đô Lương tiến hành xử lý môi trường, xử lý thi hài ông D.Đ.N theo quy định. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã lấy 2 mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm Covid-19.

Sau đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã liên hệ với ông L.H.T và yêu cầu ông này tự cách ly tại nhà; thực hiện điều tra, phát hiện các trường hợp có tiếp xúc với ông D.Đ.N trong quá trình di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An..

Đến chiều nay, mẫu bệnh phẩm của ông D.Đ.N. đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2./.

Đọc thêm