Người đàn ông tự xưng là tiến sĩ lăng mạ lực lượng chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, người đàn ông tự xưng tiến sĩ thuộc một đài truyền hình và lăng mạ, chống đối lực lượng kiểm soát dịch COVID-19.
Người đàn ông lăng mạ, chống đối lực lượng kiểm soát dịch.
Người đàn ông lăng mạ, chống đối lực lượng kiểm soát dịch.

Ngày 16/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành, có hành vi xúc phạm, chửi bới lực lượng tại chốt kiểm soát. Anh ta nhiều lần to tiếng, xưng là tiến sĩ, làm việc ở một đài truyền hình. Khi cán bộ tại chốt yêu cầu xuất trình giấy tờ, người đàn ông này ném đồ đạc, tự ý lên xe bỏ đi.

Vụ việc trên được ghi lại tại một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Người đàn ông kể trên được xác định là Nguyễn Đ (SN 1983, tạm trú tại xã Đặng Xá; thường trú ở Đê La Thành, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá, sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Đặng Xá đã mời anh Đ về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do anh này say xỉn nên đã gọi vợ xuống cùng làm việc và được cho về. Sáng 16/8, anh Đ tiếp tục được mời lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

"Sáng nay, anh ta cho biết công tác ở VTV được 10 năm nhưng đã chuyển sang cơ quan khác làm việc khoảng một năm nay. Tuy nhiên, Đ không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh cho nội dung trên", lãnh đạo xã Đặng Xá nói.

Trong khi đó, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông vi phạm trên theo quy định. "Người này có biểu hiện say rượu, chống đối lực lượng tại chốt kiểm soát COVID-19. Chúng tôi đang cho cán bộ xuống làm việc và kiên quyết sẽ xử lý nghiêm", vị lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm nêu rõ.

Đọc thêm