Người dân vùng cao Quảng Ngãi hướng về tâm dịch TP.Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, người dân vùng cao tỉnh Quảng Ngãi đã góp nhặt từng bó rau, mụt măng, bắp chuối, gạo, … tất cả điều chung tay hướng về tâm dịch ở TP Hồ Chí Minh.
Những nông sản vườn nhà, trên rừng được bà con vùng cao ở Quảng Ngãigom góp ủng hộ cho bà con đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh.
Những nông sản vườn nhà, trên rừng được bà con vùng cao ở Quảng Ngãigom góp ủng hộ cho bà con đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh.

Tại xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi, rất nhiều bà con là người dân tộc Ca dong đã tiết kiệm từng nắm gạo, những đồng tiền lẻ trong những bữa đi chợ, và kể cả những nắm rau trong những bữa ăn trong gia đình để có nhu yếu phẩm gửi đồng bào miền nam trong lúc khó khăn, hoạn nạn này. Dù rằng cuộc sống của họ vẫn còn rất nhiều vất vả nhưng người dân nơi đây vẫn luôn một lòng hướng về miền Nam thân yêu.

Anh Đinh Văn Sinh (xã Sơn Tinh) ủng hộ số tiền mình tích góp lâu nay cho bà con đang gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh.

Anh Đinh Văn Sinh (xã Sơn Tinh) ủng hộ số tiền mình tích góp lâu nay cho bà con đang gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh.

Anh Đinh Văn Sinh (xã Sơn Tinh) đã lấy số tiền mà mình tích góp bấy lâu nay để ủng hộ cho bà con đang gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh: “Bà con mình ở đây có gì thì giúp nấy để đồng bào ở trong đó sớm vượt qua khó khăn trong mùa dịch này. Ở đây, từ trẻ em đến người lớn, thậm chí là cụ già đều cất công tìm kiếm, thu hoạch từng búp măng rừng, trái cà, buồng chuối hay bó rau để ủng hộ vùng tâm dịch TPHồ Chí Minh. Tuy phải vượt qua đoạn đường xa để vận chuyển đến điểm tập kết, nhưng chúng tôi điều cảm thấy rất phấn khởi".

Một số bà con ủng hộ nắm gạo, mụt măng, mít và đu đủ là những bà con tự tìm kiếm và thu hoạch.

Một số bà con ủng hộ nắm gạo, mụt măng, mít và đu đủ là những bà con tự tìm kiếm và thu hoạch.

Ông Trần Quý - Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh cho biết, những nhu yếu phẩm như: Gạo, mì tôm, mụt măng, mít, bí, bầu… được bà con tập kết về trụ sở UBND xã để nhờ các cấp, ngành để chuyển đến đồng bào tại TP Hồ Chí Minh với mong muốn, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Qua đó, thể hiện được tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn của bà con nơi đây.

“Mặc dù điều kiện của bà con ở đây còn rất nhiều thiếu thốn nhưng khi nhận được thông tin người dân ở TP Hồ Chí Minh cần được hỗ trợ để vượt qua trong lúc dịch COVID -19 này thì rất nhiều người dân với tinh thần tự nguyện góp mỗi người một ít cùng chung tay góp sức giúp đồng bào miền Nam vượt qua khó khăn này” - ông Quý cho biết thêm.

Chị em phụ nữ huyện Minh Long nướng cá để gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Chị em phụ nữ huyện Minh Long nướng cá để gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Tại huyện miền núi Minh Long, nhiều nhóm chị em phụ nữ cũng vận động, quyên góp mua thịt, cá, đậu phộng,… để chế biến, đóng hộp để chuyển vào hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh. Hội Phụ nữ huyện Minh Long đã chế biến 120 hộp cá ngừ, 64 kg thịt heo ngâm mắm, 30kg cá cơm khô. Ngoài ra, các chị em cũng vận động, quyên góp được hơn 25 triệu đồng để mua thực phẩm, rau củ quả.

“Với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn cùng với bà con vùng tâm dịch, chị em phụ nữ chúng tôi ai nấy cũng đồng lòng, góp chút sức nhỏ của mình để cùng nhau chế biến các món ăn như: Cá kho, thịt heo thả mắm,… để gửi vào cho bà con ở TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi chọn chế biến các món này là vì những món này có thể ăn liền hoặc để tích trữ, từ từ dùng vẫn được” - chị Hồ Thị Kim Dung (xã Long Hiệp) chia sẻ.

Bà Đinh Thị Nghiêng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Long cùng chị em hội viên chuẩn bị đồ để gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Bà Đinh Thị Nghiêng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Long cùng chị em hội viên chuẩn bị đồ để gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Bà Đinh Thị Nghiêng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Long cho biết, "Hội phụ nữ huyện cùng với chị em hội viên cơ sở đã đi trực tiếp đến tận nhà người dân để vận động quyên góp, mong muốn người dân ai có gì ủng hộ nấy tùy lòng hảo tâm. Chị em ở đây, hưởng ứng nhiệt tình, đem lại nhiều sản phẩm rất ưng ý. Mọi người điều chung một ý chí mong muốn làm thật nhanh để đóng hộp, đóng thùng gửi vào cho bà con ở TP Hồ Chí Minh càng sớm càng tốt.

Mặc dù bà con vùng cao ở Quảng Ngãi còn rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, họ đã thể hiện ý chí đoàn kết, quyết tâm cùng nhau chung sức giúp đỡ người dân TP Hồ Chí Minh sớm vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh.

Đọc thêm