Người nghiện ma túy ở Việt Nam có xu hướng trẻ hóa

Nhiều mô hình cai nghiện phục hồi đã được thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng sau cai, hạn chế tỷ lệ tái nghiện... để góp phần tăng cường hiệu quả phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy.

Theo Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) Nguyễn Văn Minh,tính đến cuối tháng 6/2011, cả nước có 149.900 người nghiện ma túy (tăng khoảng 2,7 lần với mức tăng xấp xỉ 6.000 người nghiện/năm so với cuối năm 1994).

Ông Nguyễn Văn Minh - Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH)
Ông Nguyễn Văn Minh - Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH)

 Đặc biệt độ tuổi của người nghiện ma túy cũng có xu hướng trẻ hóa. Cuối năm 2010, gần 70% người nghiện ma túy ở độ tuổi dưới 30 trong khi tỷ lệ này vào năm 1995 chỉ khoảng 42%. Hơn 95% người nghiện ma túy ở Việt Nam là nam giới. Tuy nhiên, tỷ lệ người nghiện là nữ giới cũng đang có xu hướng tăng trong những năm qua.

Khảo sát của Bộ LĐTB&XH cho thấy, đa số người nghiện ma túy có trình độ văn hóa thấp, chưa từng được đào tạo nghề, không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập hợp pháp chỉ bằng 1/3 số tiền chi cho ma túy. Có gần 38% số học viên được tiếp nhận và hỗ trợ cai nghiện tại các Trung tâm đã có tiền án hoặc tiền sự, 11% trong tổng số 143.196 người nghiện có hồ sơ quản lý của cả nước cuối năm 2010 đang được quản lý tại các trại giam, cơ sở, trường giáo dưỡng do ngành Công an quản lý do có có các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Trước tình trạng lạm dụng ma túy ở Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, Bộ LĐTB&XH luôn phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, đổi mới, thí điểm triển khai các mô hình cai nghiện như trung tâm mở tại cộng đồng ở Lào Cai, Thái Nguyên, Nghệ An, Tuyên Quang, Sơn La…, mô hình điều trị duy trì thay thế bằng Methadone cho người nghiện chất ma túy dạng thuốc phiện.

Đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho chương trình cai nghiện tại cộng đồng, tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tham gia cai tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giám sát sau cai nghiện, tăng cường nhận thức về ma túy và tác hại của nó, xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người nghiện ma túy…

H.Giang

Đọc thêm