Người nước ngoài 'mê mẩn' H’hen Niê

(PLO) - H’Hen Niê bước vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe 2018) đem đến  tin vui vô cùng lớn cho công chúng. Đây là lần đầu tiên đại diện Việt Nam bước sâu đến thế trong cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh.
H’Hen Niê (đứng thứ 2 từ trái sang) trong top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.
H’Hen Niê (đứng thứ 2 từ trái sang) trong top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Công chúng nước ngoài “mê mẩn” cô gái Việt

Lọt top 5 Miss Universe, H’Hen Niê đã phá các kỉ lục trước đó của nhan sắc Việt tại cuộc thi này. Theo đánh giá chung của các chuyên gia, năm nay, lot top 10 là các đối thủ rất nặng kí đến từ các quốc gia có “lò” đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp. Các cô gái lọt vào top 3 hoàn toàn xứng đáng, được đánh giá rất cao.

Ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ năm nay thuộc về người đẹp Philippines – Catriona Gray. Catriona Gray cũng không gây tranh cãi vì đã là nhân tố nổi bật từ đầu cuộc thi, luôn thu hút giới truyền thông. Giữa những đối thủ mạnh như thế, H’Hen Niê vẫn tìm được chỗ đứng cho mình và tỏa sáng, điều đó chứng tỏ được bản lĩnh và nội lực thực sự của cô gái Ê Đê này.

Trước đó, H’Hen Niê cũng luôn nhận được sự chú ý của fan hâm mộ và báo giới quốc tế. Hàng loạt báo của Mỹ và nhiều nước khác từng đăng bài về trang phục bánh mì và nhan sắc “đẹp lạ” của cô. Truyền thông Thái Lan thì đưa tin, rất nhiều người Thái hâm mộ và ủng hộ H’Hen Niê.

Một Fanpage nổi tiếng của Thái còn đăng tải một bài viết ca ngợi H’Hen Niê như một nàng thơ xuất thân từ nghèo khó với “năng lượng mạnh mẽ, với nụ cười tươi đẹp, sự quyến rũ, hấp dẫn, thiện tâm, thân thiện và dễ thương”.  

Có thể nói, H’Hen Niê đã hoàn thành tốt vai trò “đại sứ nhan sắc” của Việt Nam, đem lại vinh quang và góp phần nâng hạng Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. 

Ưu điểm không có tham vọng

Nhà thiết kế (NTK) Thuận Việt, Thành viên Ban Giám khảo (BGK) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 nhận xét: “H’Hen Niê có điểm đặc sắc không lẫn vào đâu được. Đó là những nét duyên dáng, cá tính hấp dẫn và nội lực mà càng tiếp xúc lâu với H’Hen Niê, người ta càng cảm nhận rõ.

Ở H’Hen Niê, dường như ngoại hình và nội tâm có chút trái ngược nhau: Bề ngoài có vẻ như nam tính, mạnh mẽ, thực chất bên trong lại là cô gái khá dịu dàng, thuần khiết. Điều đáng trân trọng là cô có suy nghĩ rất giản đơn, nhẹ nhàng.

Cô không phức tạp hóa mọi chuyện, không tham vọng hay đặt ra cho mình mục tiêu cao cả nào. Cô chỉ đơn giản thực hiện mọi việc mà mình cần làm, nên làm một cách hết mình”.

NTK Thuận Việt cho biết thêm: “Tôi nghĩ đây cũng là một yếu tố giúp H’Hen Niê lọt top 5 Miss Universe lần này. Nếu thí sinh càng có nhiều mong cầu và tham vọng, áp lực sẽ càng lớn, càng khó thành công.

H’Hen Niê trong phần thi ứng xử.
H’Hen Niê trong phần thi ứng xử.

Ngược lại, tâm lý thoải mái, thí sinh sẽ tự tin là chính mình. Chúng ta có thể thấy điều đó qua cách H’Hen Niê bước đi, cách chào hỏi, hay duyên dáng tự nhiên trong bộ trang phục dạ hội… Có lẽ BGK cuộc thi cũng đánh giá cao H’Hen Niê ở những điểm này”.

Theo thành viên BGK cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, hiện báo chí và dư luận quốc tế nói nhiều về top 5 Miss Universe, trong đó có H’Hen Niê. Đây là cơ hội tốt quảng bá cho nhan sắc Việt. Tuy nhiên, từ cuộc thi chúng ta cần nhìn nhận thêm, để có được kết quả cao trong các cuộc thi nhan sắc tầm vóc lớn của quốc tế, cần phải có thêm những chuẩn bị kĩ càng.

Có thể thấy các thí sinh lọt top 10, top 5 năm nay rất mạnh, họ đa phần xuất phát từ các quốc gia có sự đào tạo về nhan sắc chuyên nghiệp. Trong khi ở Việt Nam, hầu như chủ yếu dựa vào cảm tính về nội lực, thậm chí không ít trường hợp tự đi, tự bơi… như thế vừa mất công sức lại chẳng đạt kết quả như ý: “Tôi tin nhan sắc Việt nếu được đào tạo tốt chắc chắn sẽ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế” - NTK Thuận Việt nhận xét.

Rào cản ngoại ngữ

Trở lại cuộc thi, nhiều người hâm mộ cho rằng lý do H’Hen Niê không thể tiến sâu hơn trong cuộc thi là do phần thi ứng xử của cô không dịch chuẩn. Cụ thể, trong phần thi ứng xử dành cho top 5, H’Hen Niê nhận được câu hỏi từ BGK: “Phong trào #MeToo đã được thế giới nhắc đến nhiều. Bạn có nghĩ phong trào #MeToo có đang nói quá hay không?”.

Vốn không mạnh về tiếng Anh, H’Hen Niê chọn trả lời bằng tiếng Việt với sự hỗ trợ từ người phiên dịch: “Bản thân tôi nghĩ phong trào #Metoo không phải là điều gì nói quá bởi bảo vệ sức khoẻ con người trước nạn lạm dụng tình dục, bảo vệ sức khoẻ người phụ nữ là một quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ, trong cuộc sống thì chúng ta cần được tự do và được bảo vệ”.

Tuy nhiên, người thông dịch đã tóm lược nhiều ý trong phần trả lời của cô khi chuyển ngữ sang tiếng Anh và đơn giản dịch lại: “Tôi không nghĩ phong trào đã đi quá xa. Bảo vệ phụ nữ và quyền phụ nữ là điều đúng đắn cần làm. Phụ nữ cần nhận được sự bảo vệ và những quyền lợi”.

Trước đó, trong đêm chung kết Miss Earth 2016 diễn ra tại Manila (Philippines), Nam Em cũng vuột cơ hội vào Top 4 khi không thể hoàn thiện phần ứng xử dành cho Top 8 vì người phiên dịch cho cô không hiểu câu hỏi của BGK.

Điều này cho thấy, ngoài việc đầu tư vào trang phục, trang điểm… thì ngoại ngữ - yếu tố được xem là quan trọng bậc nhất vẫn bị nhiều người đẹp bỏ quên hoặc chưa chú trọng. Rõ ràng, trong thời đại 4.0, ngoại ngữ chính là chìa khóa giúp các người đẹp Việt đến gần hơn với vương miện các đấu trường nhan sắc mang tầm quốc tế. 

Trượt top 3 chung cuộc quả thực là một điều đáng tiếc, nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực và thành tích mà H’Hen Niê đem về cho Việt Nam. Cũng đã 10 năm, kể từ khi Thùy Lâm lọt top 15 Miss Universe thì Việt Nam mới lại tiến vào sâu như thế trong một đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh đến vậy.

Á hậu Hoàng Thùy:

“Thùy thực sự rất vui khi thấy H’Hen Niê lọt vào top 5 cuộc thi. Tim của Thùy lúc đó đập rất nhanh, thậm chí Thùy đã hét tới khản cả cổ. Thùy không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình bởi vì đây thực sự là lịch sử của nhan sắc Việt Nam. Thùy cũng hy vọng năm sau Việt Nam sẽ giành được thứ hạng cao tại Miss Universe”.

Á hậu Mâu Thủy:

“Là một trong những người trực tiếp chứng kiến H’Hen Niê lọt vào Top 20, Top 10, Top 5, tôi nghĩ những gì H’Hen Niê làm được đã cho thấy sự cố gắng, nỗ lực hết mình của H’Hen Niê trong cuộc thi này. Dù gặp nhiều áp lực nhưng kết quả H’Hen Niê nhận lại rất xứng đáng. Mọi người đã luôn ở bên cạnh cùng H’Hen Niê và H’Hen Niê hãy cố gắng hơn nữa nhé”.

Bạn học tự hào

Các bạn học cũ của H’Hen Niê ở Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TPHCM cũng bày tỏ sự tự hào đến cô bạn cùng lớp. Theo các bạn của H’Hen Niê, từ khi ngồi trên giảng đường, cô cực kì chịu khó, vừa học vừa đi làm thuê, dạy kèm, làm người mẫu, vừa cố gắng duy trì việc học một cách nghiêm túc.

Bước chân dần vào giới showbiz, cô gái Ê Đê vẫn luôn giữ được sự trong sáng, hồn nhiên và miễn nhiễm với những mặt tối của làng giải trí. H’Hen Niê vẫn luôn là chính mình, giữ được mối quan hệ bạn bè chân thành như khi còn là cô sinh viên vất vả.

Đọc thêm