Người phụ nữ 2 con và nam thanh niên tự tử

(PLO) - Chị D. tìm đến cái chết tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) sáng nay, 10/5, nghi do buồn chuyện gia đình, để lại 2 con còn nhỏ. Trước đó, anh H. (25 tuổi) nhảy từ tầng 11 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tử vong.
Hiện trường nơi nam thanh niên rơi từ trên xuống tử vong.
Hiện trường nơi nam thanh niên rơi từ trên xuống tử vong.

Ông Nghiêm Việt Hải, Trưởng Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết, sáng nay, 10/5, một người phụ nữ tên D. ((quê ở An Giang) đã treo cổ tự tử ở khu phố 6 của thị trấn.

Theo Người lao động , thông tin ban đầu, chị D. có hai con (con  lớn học lớp 8, con nhỏ mới 5 tuổi), chồng làm thợ sắt.

Người nhà cho biết thời gian gần đây chị D. vẫn bình thường. Tuy nhiên, những người hàng xóm ở cạnh khu nhà trọ chị D. cho biết chị này bị vỡ nợ và buồn chuyện gia đình nên tự tử.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 9/5, anh Đ.V.H. (SN 1993, ngụ xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) leo lên tầng 11 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, để lại đôi dép rồi nhảy xuống.

Nhận tin báo từ bệnh nhân, các bác sĩ của bệnh viện tiếp cận hiện trường phát hiện nam thanh niên trên đã tử vong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, anh H. không phải là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị.

Một số người dân cho biết anh H. làm phụ hồ, thời gian gần đây có tâm lý và sức khỏe không bình thường.

Đọc thêm