Người phụ nữ nửa đêm lên mái nhà hàng xóm đòi tự tử

(PLVN) - Sau 2 giờ thuyết phục căng thẳng nhưng bất thành, cảnh sát đã sử dụng xe thang đưa lực lượng tiếp cận, lợi dụng lúc người phụ nữ mất cảnh giác nhanh chóng khống chế đưa nạn nhân xuống đất an toàn...

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 0h ngày 13/4, người dân khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn hoảng hốt khi thấy một phụ nữ đang ở trên mái tôn chống nóng tầng 3 của nhà anh Đ.T.H trong tình trạng hoảng loạn, phía dưới nhiều người thân đang khuyên can.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an huyện Vân Đồn lập tức tới hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Cảnh sát căng bạt phía trước nhà đề phòng nạn nhân nhảy xuống, đồng thời cử cán bộ tiếp cận nói chuyện, động viên, trấn an tinh thần người phụ nữ.

Tuy nhiên, việc tiếp cận người phụ nữ gặp nhiều khó khăn khi bà này ở trên cao, dùng cây gỗ liên tiếp vụt về phía lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu hộ dùng xe thang đưa người phụ nữ xuống đất an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
 Lực lượng cứu hộ dùng xe thang đưa người phụ nữ xuống đất an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Công an huyện Vân Đồn phải xin chi viện xe thang cứu nạn, cứu hộ từ Công an TP Cẩm Phả, căng bạt bảo vệ xung quanh, huy động xe cứu thương trực sẵn. Người phụ nữ vẫn có thái độ bất thường, tâm lý thay đổi liên tục, không chấp nhận tiếp xúc với bất kỳ ai và đòi nhảy xuống.

Sau 2 giờ thuyết phục căng thẳng nhưng bất thành, cảnh sát đã sử dụng xe thang đưa lực lượng tiếp cận, lợi dụng lúc người phụ nữ mất cảnh giác nhanh chóng khống chế đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Sau đó, người phụ nữ được đưa lên xe cứu thương đến Trung tâm y tế huyện Vân Đồn.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ là bà P.T.Đ (SN 1968, trú tại tổ 4, khu 4, TT. Cái Rồng, huyện Vân Đồn). Do bức xúc chuyện gia đình, bà Đ nảy sinh ý định tự tử.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm