Người trẻ và những lối đi cho mình, cho đời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tuyên dương 21 Gương thanh niên sống đẹp năm 2022. Họ là những người có nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.
Ca sĩ Ngọc Hà và Trung úy Dương Hải Anh. (Ảnh NVCC)
Ca sĩ Ngọc Hà và Trung úy Dương Hải Anh. (Ảnh NVCC)

Tình yêu cho âm nhạc dân gian

Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (sinh năm 1993), hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là nghệ sĩ duy nhất được trao giải thưởng trong tổng số 21 Gương thanh niên sống đẹp năm 2022. Cô được nhiều khán giả biết đến với phong cách hát độc đáo, kết hợp giữa nhạc hiện đại và truyền thống. Năm 2020, nữ ca sĩ giành giải Á quân Giọng hát hay Hà Nội với sự kết hợp giữa nhạc Rap và EDM với hát xẩm trong ca khúc “Xẩm chợ Đồng Xuân”.

Ngọc Hà cho biết, cô vốn xuất phát là ca sĩ nhạc trẻ. Ngọc Hà đến với âm nhạc truyền thống thông qua một cuộc thi. Cô đã bắt đầu từ con số 0, nhưng đối với Ngọc Hà đây vừa là một thử thách, vừa là may mắn: “Chính vì như vậy nên tôi đã tiếp cận âm nhạc truyền thống bằng bản sắc riêng của mình”.

Trong cuộc thi này, ca sĩ Ngọc Hà bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật hát xẩm. Càng học hỏi, Hà càng thêm yêu những làn điệu truyền thống dân tộc, để đến một ngày, cô nhận ra đây chính là phong cách âm nhạc của mình. Đối với cô, người trẻ không phải thờ ơ với nghệ thuật dân gian, chỉ là họ chưa được “thổi lên ngọn lửa” tình yêu trong đó. Cho nên, Ngọc Hà không chỉ muốn cho ra các sản phẩm âm nhạc vì đam mê, cô còn muốn lan tỏa tình yêu những giai điệu truyền thống đến cho thế hệ trẻ.

“Âm nhạc dân gian của đất nước chúng ta rất hay và đặc biệt. Điều đó giúp cho tôi có một động lực mạnh mẽ để nghĩ cách lan tỏa được nhiều nhất những điều tuyệt vời đó đến với khán giả cả nước, đặc biệt là giới trẻ”. Để các thanh, thiếu niên dễ dàng tiếp cận âm nhạc truyền thống, ca sĩ Ngọc Hà đã dùng nhạc hiện đại để phối cùng với lối hát dân gian cho ra đời những giai điệu vừa quen thuộc, vừa độc đáo, thu hút khán giả ở những độ tuổi khác nhau.

Chiến sĩ công an với dự án thiện nguyện

Trung úy Dương Hải Anh sinh năm 1996 là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Tốt nghiệp với thành tích học viên xuất sắc toàn khóa, Hải Anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Không chỉ được biết đến với cương vị là một chiến sĩ công an trẻ tiêu biểu của tỉnh, anh còn là người đóng góp tích cực vào nỗ lực thực hiện mục tiêu ưu tiên quốc gia trong công tác cải thiện cơ sở vật chất giáo dục bằng các dự án xây trường, xây nhà hạnh phúc.

Chia sẻ về lý do đến với công việc hỗ trợ và giúp hỗ trợ những em nhỏ vùng cao, Trung úy Dương Hải Anh cho biết: “Tôi đã nhen nhóm mong ước được hỗ trợ các em nhỏ tại những vùng khó khăn từ lúc tham gia các công tác Đoàn thanh niên rất lâu về trước”.

Hiện tại, anh đang điều hành hai dự án cộng đồng là dự án “Nuôi em Mộc Châu” triển khai từ tháng 1/2021, để cung cấp bữa ăn có thịt cho các em nhỏ đến trường, ban đầu dự án thực hiện ở các xã giáp biên giới. Sau một năm hoạt động, quy mô của dự án ngày càng được mở rộng trên toàn tỉnh, hiện tại đã hỗ trợ 4.000 em nhỏ tại tỉnh Sơn La. Mỗi năm dự án tài trợ 5,8 tỷ tiền nuôi cơm cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án tiếp theo anh đang tham gia là “Hạnh phúc cho em”, hướng đến việc xây nhà cho những em nhỏ có gia đình khó khăn và xây những điểm trường kiên cố thay thế các lớp học tạm bợ. Tính đến nay, dự án đã xóa được chín điểm trường tạm, xây được ba ngôi nhà hạnh phúc cho các em. Ngoài ra, anh còn tham gia các dự án bổ trợ khác lấy học sinh mầm non làm trung tâm như: dự án bình lọc nước Unicef; dự án áo ấm đồng phục; dự án tủ sách cho em…

Chọn cách sống có giá trị

Ca sĩ Ngọc Hà tham gia chương trình vinh danh trong trang phục dân tộc độc đáo. Cô chia sẻ: “Có lẽ nhiều người không biết, tôi chính là một người con của dân tộc Mường”. Không chỉ thể hiện phong cách âm nhạc dân gian truyền thống mà cô đang theo, Ngọc Hà còn muốn truyền tải thông điệp về sự tự tin đến với mỗi bạn trẻ là người dân tộc thiểu số: “Năm mươi tư dân tộc, năm mươi tư bản sắc văn hóa khác nhau. Dù bạn có mang trong mình dòng máu của dân tộc nào thì tất cả cũng đều hòa chung vào dòng chảy lịch sử Việt Nam. Vì vậy, hãy tự hào, đừng ngần ngại khẳng định giá trị của bản thân mình”.

Đối với Trung úy Dương Hải Anh, bộ trang phục đặc trưng của chiến sĩ Công an nhân dân chính là niềm tự hào, là bổn phận, trách nhiệm mà bản thân anh đang cố gắng nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành. Đối với anh, việc tham gia dự án thiện nguyện trên vùng cao, là lúc anh mở rộng trái tim mình, cho đi yêu thương, để khiến tuổi trẻ của anh trở nên đẹp đẽ, giá trị hơn mỗi ngày. Như anh chia sẻ: “Tôi mong muốn mỗi người trẻ hãy cố gắng sống một cuộc đời thật giá trị, chứ không phải chỉ phấn đấu để trở thành một người nào đó”.

Đọc thêm