Nguy cơ đuối nước khi ra sông giải nhiệt

(PLVN) - Đợt nắng nóng cao điểm đầu mùa, nhiệt độ nhiều nơi ở Nghệ An tăng cao, đỉnh điểm lên tới 40ºC. Thay vì lựa chọn bể bơi nhân tạo, không ít người dân thành thị đã đổ xô ra sông Lam tắm mát. 
Bãi tắm tự phát trên sông Lam
Bãi tắm tự phát trên sông Lam

Để đảm bảo an toàn, chính quyền đã cắm biển báo nguy hiểm tại bãi tắm cộng đồng ở sông Lam nhưng biển này liên tục bị nhổ trộm. Do đó, việc đảm bảo an toàn tại bãi tắm tự phát này là thách thức lớn với chính quyền.

“Bãi tắm công cộng” 

Những năm trở lại đây, vào mùa hè nắng nóng, cứ khoảng 16h hàng ngày, khu vực hạ nguồn sông Lam đoạn qua địa bàn phường Bến Thủy, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) trở thành bãi tắm giải nhiệt của nhiều người dân. Người già, người trẻ chen chúc, vùng vẫy trong làn nước. Người chưa biết bơi thì quanh quẩn gần bờ, nhiều “kình ngư” bơi ra giữa lòng sông, thậm chí bơi sang bờ bên kia.

Vẻ mặt phấn khích sau khi tắm mát dưới dòng sông, hai anh em họ Nguyễn Duy Duy, Nguyễn Duy Bảo (trú khối 5, phường Bến Thủy) cho biết, dù mới 12 tuổi nhưng cả hai đã có “thâm niên” 3 năm tắm ở đây. Dù biết bơi và bơi khá tốt nhưng để đảm bảo an toàn, cả hai đều mang theo áo phao mỗi khi xuống nước. “Hôm nào nước không lớn lắm, ít sóng và không đục thì cháu mới tắm. Còn hôm nào nước to thì cháu không dám tắm mà chỉ hóng mát trên bờ thôi”, Duy Duy cho biết.

Dẫn theo con trai 9 tuổi đi tắm, người cha gần 50 tuổi ở TP. Vinh cho biết, từ năm ngoái tới nay đã nhiều lần cha con anh chọn tắm mát ở khúc sông này vì nền đất thoải dần, nước chảy không mạnh. Anh chia sẻ, thời tiết nắng nóng nên ai cũng muốn giải nhiệt. Nếu đi biển mất gần 20 km, ra bể bơi thì không thoải mái. Vì thế, cứ hết giờ làm việc, hai bố con anh lại ra sông Lam bơi khoảng một giờ, sau đó về nhà tắm lại bằng nước máy. Tắm sông như thế này vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thoải mái tinh thần sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, căng thẳng.

Bãi tắm thu hút cả trẻ em lẫn người lớn
Bãi tắm thu hút cả trẻ em lẫn người lớn  

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người ra khu vực này để tập bơi. Hai tay giữ bụng cháu, người đàn ông trạc tuổi luôn miệng chỉ dẫn cho đứa cháu tập bơi. Sau nhiều lần vùng vẫy, đứa trẻ ấy đã có thể tự bơi một mình dù chỉ mới được một đoạn ngắn. Người đàn ông này tâm sự, những năm trở lại đây liên tục chứng kiến nhiều vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm khiến ông lo lắng cho đứa cháu nhỏ của mình. Do vậy, cách bảo vệ cháu tốt nhất là dạy cháu biết bơi thuần thục. Đó cũng là lý do vì sao hàng ngày ông tranh thủ lúc chiều mát để dẫn cháu ra sông vừa tắm mát, vừa tập bơi.

Lượng người đổ ra khu vực này tắm mát nhiều kéo theo các dịch vụ giải khát, cho thuê áo phao cũng kịp hình thành để phục vụ nhu cầu của người dân. Một đường dẫn được xây bậc thang từ trên triền đê xuống bờ sông cũng đã được hình thành. Phòng thay đồ “dã chiến” cũng xuất hiện trên bãi đá. Tấm biển “bãi tắm cộng đồng” đỏ chót được cắm xuống bờ sông. Từ khi bãi tắm này được hình thành thì dịch vụ giải khát, cho thuê phao bơi ở khu vực này cũng phát triển theo. Một chủ quán cho biết, khoảng 19h thì hết người tắm, song khách ngồi vui chơi thì tới khuya. Trung bình có ngày tôi bán được gần 100 cốc nước giải khát. 

Tiểm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro

Phần lớn người dân tắm mát ở đây đều trang bị áo phao (mua hoặc thuê của các cơ sở kinh doanh nước giải khát trên bờ) để đảm bảo an toàn cho mình. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn tỏ ra khá chủ quan khi phó mặc tính mạng của mình cho tấm nắp thùng xốp, can nhựa hay một khúc gỗ dạt vào bờ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã tính đến phương án rào khu vực sông này để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng vì nhiều lý do, phương án này không khả thi. Còn riêng với người dân khi được hỏi đều cho rằng khu vực này nước không quá sâu, đất dưới lòng sông thoai thoải và ít chướng ngại vật. Do vậy, vẫn khá an toàn khi tắm.

Tuy nhiên, việc người dân ùa ra sông Lam tắm vào cuối ngày với tâm lý chủ quan tiềm ẩn không ít nguy cơ tai nạn đuối nước. Trước tình trạng đó, UBND phường Bến Thủy, TP Vinh đã tổ chức các đoàn thể tuyên truyền người dân, đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực sâu, nguy hiểm tại bãi tắm này.

Là địa chỉ giải nhiệt miễn phí trong những ngày hè oi bức nhưng bãi tắm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
Là địa chỉ giải nhiệt miễn phí trong những ngày hè oi bức nhưng bãi tắm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro 

Theo lời ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Bến Thủy, biển cảnh báo cắm xuống thì vài hôm là biến mất. Chúng tôi đang yêu cầu anh em theo dõi, phát hiện người nào nhổ bỏ biển cảnh báo sẽ xử lý hành vi phá hoại. Vị chủ tịch này cũng thừa nhận chính quyền địa phương rất đau đầu trước tình trạng người dân đến khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ này để tắm.

Nhiều người dân có ý thức bảo đảm an toàn cho bản thân, nhưng không ít người vẫn chủ quan với tính mạng của mình khi không mặc áo phao hay có các phương pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tắm sông. “Phường cũng không thể tổ chức lực lượng đuổi không cho người dân tắm. Chúng tôi cũng nghĩ đến phương án rào khu vực tắm để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng không thể rào cả khúc sông được vì rào chỗ này, người dân lại xuống chỗ khác tắm.

Trong cuộc họp mới đây, phường cũng bàn rất kỹ vấn đề này. Chúng tôi đang sẽ kiến nghị UBND TP Vinh có giải pháp cụ thể, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người dân. Trước mắt thì vẫn phải tiếp tục cắt cử lực lượng tuyên truyền giải thích cho người dân”, ông Huân cho biết thêm. Trong khi chính quyền đang loay hoay tìm phương án khả quan nhất để đảm bảo an toàn cho người dân thì ngoài sông Lam, đoạn khu vực đi qua phường Bến Thủy, rất nhiều người dân từ già, trẻ, trai, gái cứ cuối ngày lại kéo ra đây để tắm giải nhiệt.

Đọc thêm