Nguyễn Đức nhận giải thưởng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Đức, một trong hai người của cặp song sinh dính liền đã nhận được giải thưởng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản vì đã thúc đẩy giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Cặp song sinh Việt Nam từng dính liền được Nhật Bản trao tặng vì đã thúc đẩy giao lưu

Nguyễn Đức (phải) nhận giải thưởng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại TP HCM, Việt Nam vào ngày 2/12/2021. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM) (Kyodo)

Nguyễn Đức (phải) nhận giải thưởng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại TP HCM, Việt Nam vào ngày 2/12/2021. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM) (Kyodo)

Tờ Kyodo của Nhật đưa tin, anh Đức được phẫu thuật tách khỏi người anh trai song sinh dính liền của mình trong một ca phẫu thuật do các bác sĩ Nhật Bản hỗ trợ vào năm 1988 khi cả hai 7 tuổi.

Kể từ đó, anh đã đến Nhật Bản nhiều lần và nói chuyện về tác hại của chất khai quang đối với môi trường và sức khỏe của người dân địa phương cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

Người đàn ông 40 tuổi đã tham dự một buổi lễ được tổ chức tại lãnh sự quán Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Năm và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản vì đã thúc đẩy giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam. .

"Tôi muốn tiếp tục nỗ lực để tiếp tục là cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam", anh Đức nói tại buổi lễ.

Nguyễn Đức hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại một bệnh viện địa phương. Anh trai anh, Nguyễn Việt, mất năm 2007 ở tuổi 26 do viêm phổi và xuất huyết ổ bụng.

Đọc thêm