Nhà báo học cách khai thác thông tin mạng thế nào?

Những người làm báo sẽ tận dụng thông tin mạng xã hội như thế nào, làm thế nào để có những sản phẩm thật sáng tạo, làm thế nào để nhiều người đọc ấn tượng với tác phẩm của mình, hay Kiếm tiền từ báo mạng như thế nào... , là những câu hỏi sẽ được giải đáp trong khóa học về báo chí và mạng xã hội.

Nằm trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí" do chính phủ Thụy Điển tài trợ, trong hai ngày 15 - 16/4, Cục báo chí phối hợp Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển tổ chức khóa học Mạng xã hội và báo chí.

Báo chí cần biết cách khai thác thông tin có lợi từ mạng xã hội
Báo chí cần biết cách khai thác thông tin có lợi từ mạng xã hội

Hơn 30 người làm báo đến từ các cơ quan báo chí tham dự khóa học.

Dự lễ khai mạng khóa học, Cục trưởng cục Báo chí (Bộ Thông tin - Truyền thông), ông Hoàng Hữu Lượng, cho biết, Việt Nam là nước hội nhập Internet khá muộn, nhưng sự phát triển của công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng lại rất mạnh.

Việt Nam hiện có gần 200 trang mạng xã hội, với sự bùng nổ thông tin. Tuy nhiên, điều đáng cảnh báo là các trang mạng hiện nay không chịu sự điều chỉnh về tính trung thực như yêu cầu đối với báo chí.

Cục trưởng cục Báo chí cũng đã nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội với công tác báo chí hiện nay. Ông lưu ý: Trong bối cảnh báo chí và mạng xã hội đang có sự giao thoa mạng, 2 bên đang khai thác thông tin lẫn nhau, các nhà báo cần kiểm tra kỹ nguồn tin khi khai thác thông tin trên mạng xã hội.

Trong hai ngày diễn ra khóa học, các học viên sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi: Những người làm báo sẽ tận dụng thông tin mạng xã hội như thế nào?. Làm thế nào để có những sản phẩm thật sáng tạo?. Làm thế nào để nhiều người đọc ấn tượng với tác phẩm của mình?. Kiếm tiền từ báo mạng như thế nào?...

Nhật Thanh

Đọc thêm