Nhanh chóng hòa nhập “mái nhà chung” của Bộ, ngành Tư pháp

(PLO) - Chiều 8/5, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Nhanh chóng hòa nhập “mái nhà chung” của Bộ, ngành Tư pháp
Tham dự có đại diện Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các Đảng bộ cơ sở thuộc Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy Bộ - đã tới dự và chỉ đạo.
Nhiều kết quả công tác được công nhận
Trong nhiệm kỳ 2011 -2015, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, sự giúp đỡ của các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, sự nỗ lực của các đảng viên, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, liên tục từ năm 2011 đến năm 2014 Đảng bộ đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 3 năm liền từ năm 2012 – 2014 Cục đều có kết quả công tác được công nhận là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Tư pháp.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) và các Chi bộ tuy mới nhưng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 
Đặc biệt, Đảng ủy rất quan tâm tới công tác lãnh đạo chính trị, động viên tư tưởng, ổn định tổ chức, nhất là trong thời điểm chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp. Đến nay, công tác này được Đảng ủy tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
Bước sang nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Cục KSTTHC là phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm, tiếp tục  đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng  bộ, góp phần vào sự thành công chung của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Cần quyết liệt cải cách hơn nữa
Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Cục KSTTHC trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, đồng thời nhấn mạnh đây là một Đảng bộ trẻ nhưng được phát triển, nâng cấp 2 lần và đang đảm nhiệm lĩnh vực công tác quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. 
Qua nghe Dự thảo Báo cáo chính trị, Thứ trưởng cơ bản nhất trí và nhận thấy sự nỗ lực, cố gắng lớn của toàn Đảng bộ, nhất là trong thời điểm chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp. Trong đó, nổi bật là làm rất tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ổn định tư tưởng để anh em yên tâm công tác, nhanh chóng hòa nhập vào “mái nhà chung” của Bộ, ngành Tư pháp để tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. 
Trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục tiếp tục duy trì là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với nhiều chỉ tiêu cao. Thứ trưởng tâm niệm, KSTTHC là phải nhìn vào tổng thể hệ thống pháp luật, phải kiểm soát từ đầu vào và mong Cục cần làm quyết liệt hơn, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp từ công cuộc cải cách. 
Theo Thứ trưởng, đây là một trong những đại hội điểm nên thành công của Đại hội này sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp và yêu cầu các Đảng bộ cơ sở có đại biểu tham dự cần học hỏi rút kinh nghiệm.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe trình bày, thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy; đồng thời nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các đại biểu tại Đại hội trù bị Đảng bộ Cục diễn ra trước đó. 
Với tinh thần trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc của Đảng, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu vào Đảng ủy Cục KSTTHC 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí. Trên cơ sở này, Đại hội tiếp tục trực tiếp bầu chọn đồng chí Ngô Hải Phan giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. 

Đọc thêm