Nhập cảnh trái phép và nỗi lo của ngành Y tế

(PLVN) - Trước những thông tin về đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, dư luận dấy lên làn sóng phẫn nộ trước hành vi của các đối tượng, vì nguồn lợi nhỏ mà vi phạm pháp luật, bất chấp sự an toàn cộng đồng và nỗ lực của cả đất nước trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
Nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại Km6, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại Km6, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Gần đây, tại một số tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó đã nổi lên nhiều đường dây tội phạm tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Trên mạng xã hội không khó để tìm thấy những lời mời chào vượt biên, hứa hẹn đưa người qua lại hai bên biên giới Việt – Trung trái phép với giá khoảng từ 2.000 đến 4.000 nhân dân tệ tương ứng từ 7 đến 12 triệu đồng. Các nhà xe cam kết đảm bảo tránh được các chốt kiểm dịch và người trên xe không phải cách ly 14 ngày bắt buộc.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép. Ngày 20/7, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 24 người xâm nhập trái phép, trong quá trình kiểm tra phát hiện thêm 5 người khác nhập cảnh trái phép khác. Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cũng phát hiện thêm 9 người nhập cảnh bất hợp pháp nâng số người nhập cảnh bất hợp pháp tại Quảng Nam và Đà Nẵng lên con số 59 người…

Ngày 24/7 tại Quảng Ninh, Công an tỉnh cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, quy định tại Khoản 2, Điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015 và có thể nhận mức hình phạt lên đến 10 năm tù giam.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các tuyến biên giới cũng diễn ra căng thẳng. Là lực lượng trên tuyến đầu, bộ đội biên phòng hiện đang duy trì 1.598 tổ, chốt trên các tuyến biên giới với 9.398 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng tham gia. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 4.360 người xuất nhập cảnh trái phép, sau đó đưa đi cách ly theo quy định.

Công tác kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu được tăng cường, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại khu vực giáp biên về phòng, chống dịch, không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khởi tố các đối tượng môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện ngay các khuyến cáo của Bộ Y tế, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch và thực hiện nhiệm vụ kép; quyết tâm ngăn chặn tối đa các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đối với những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly sẽ xử lý theo quy định.

Để có thể phòng ngừa và kiểm soát được bệnh Covid-19  trong suốt thời gian qua thì bên ngành y tế đã liên tục giám sát, cách ly đối với người nhập cảnh về Việt Nam. Tuy nhiên những người nhập cảnh trái phép này thì không thể thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Chính vì vậy đây là nguồn lây nhiễm nguy hiểm trong cộng đồng. 

Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân nên chủ động phát hiện trường hợp lạ xuất hiện trong cộng đồng của mình và không rõ đến từ đâu, đặc biệt là người nước ngoài và thông báo cho các cán bộ chức năng để chúng ta có thể giám sát được hiện tượng này. 

Bên cạnh đó, sau 99 ngày không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, một số ngành, địa phương có sự lỏng lẻo trong công tác phòng, chống dịch. Ông Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng, Bộ Y tế, nhận định: Các ca mắc mới tại Đà Nẵng là do lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, cần có kết quả điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch, các đáp ứng tại khu vực có ca nhiễm, mới có thể nhận định có làn sóng Covid-19 tiếp theo tại Việt Nam hay không.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần chủ động đeo khẩu trang khi tới khu vực công cộng, vệ sinh tay thường xuyên. Khi tới bệnh viện, cần mang khẩu trang, tuân thủ yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn và hạn chế đi thăm bệnh nhân. Những người nguy cơ cao như có bệnh nền, bệnh hô hấp mạn tính, người cao tuổi, cần chủ động bảo vệ bản thân kỹ hơn.

Bắt giữ 10 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 27/7, Công an thành phố Lào Cai (Lào Cai) phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông bắt giữ 10 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào hồi 1 giờ 08 phút, ngày 27/7/2020, Công an thành phố Lào Cai tổ chức kiểm tra, bắt giữ xe ô tô Toyota nhãn hiệu INNOVA mang BKS 60A 632-04 do Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường đều sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thành phố Nha Trang - Khánh Hòa điều khiển. Kết quả kiểm tra phát hiện trên xe có 05 đối tượng người Trung Quốc vừa nhập cảnh trái phép qua đường đò vào Việt Nam.

Qua khai thác nhanh cho thấy, các đối tượng được 01 người ở Khánh Hòa thuê lên Lào Cai tổ chức đón các công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép đưa vào Nha Trang, các đối tượng sử dụng 2 xe ô tô INNOVA, đã đón 1 nhóm công dân Trung Quốc đi trước. Công an Thành phố đã mở rộng điều tra và phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đến 4h cùng ngày đã truy bắt được xe ô tô BKS 60A-57510, do Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, Khánh Hòa) điều khiển chở trên xe 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm người Trung Quốc này chưa được xét nghiệm y tế và cách ly, đồng thời lại mang theo nhiều loại máy thu phát, sim thẻ và thẻ visa. Hiện tại mục đích vượt biên của nhóm người Trung Quốc đang được làm rõ.

Đọc thêm