Nhiều làng quê Nghệ An - Hà Tĩnh bị lũ nhấn chìm

(PLVN) - Do hoàn lưu bão số 9, mưa lớn, cộng với việc hàng loạt thủy điện đồng loạt xả lũ gây ngập lụt diện rộng trên toàn tỉnh Nghệ An, nhiều nơi nước dâng chạm nóc nhà, hoa màu, gia cầm, gia súc ngụp lặn trong nước. 
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Trong ngày 30/10, các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Yên Thành và TP. Vinh… (Nghệ An) đang phải gồng mình chống lũ lên nhanh và nhiều nơi nước ngập chạm nóc nhà

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, “Trên địa bàn toàn huyện hầu hết các xã đã bị nước lũ bao vây, gây ngập khắp nơi, các bản làng, các xã bị chia cắt, cô lập...”.

Chiều 30/10, nước lũ trên địa bàn huyện Thanh Chương dâng cao làm 2 người mất tích và 2 người bị thương. tổng thiệt hại về tài sản trên 20 tỉ đồng. Tại huyện Đô Lương, nhiều làng xóm bị cô lập hoàn toàn, nước dâng nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay, hàng trăm ha cá, hàng ngàn cây hoa màu bị chìm ngập sâu trong nước. 

Tại huyện Nghi Lộc, mưa to khiến một số hồ trên địa bàn như hồ Khe Xiêm (xã Nghi Đồng) đang ở mức báo động 3, hồ Khe Thị (xã Nghi Công Nam) đang ở mức báo động 2. Nhiều tuyến đường bị ngập, hư hỏng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn huyện Đô Lương, Thanh Chương, yêu cầu địa phương thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ, đảm bảo 3 giai đoạn trước, trong và sau thiên tai. Lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ đến hỗ trợ nhân dân vùng thấp trũng di dời người và tài sản đến nơi an toàn và triển khai các biện pháp xử lý các tình huống khi mưa lũ tiếp tục dâng cao. 

*Tại Hà Tĩnh, mưa lớn làm nước dâng cao khiến ngập cục bộ nhiều xã, huyện. Tại các xã Cẩm Quang và Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, chính quyền đã có 7 lệnh sơ tán dân khẩn cấp vì sạt lở núi. 

Tại huyện Can Lộc trong sáng 30/10 đã cho di dời khẩn cấp gần 300 người ở một số xã ra khỏi vùng ngập lụt. Trước đó, vào đêm 29/10, huyện Can Lộc và xã Thượng Lộc đã huy động hàng trăm người và phương tiện đào đắp, đất đá, cọc tre, bao bì để xử lý sự cố nước tràn qua đê đập Bạng.

Sáng 30/10, do xảy ra vụ sạt lở núi tại địa bàn xã Cẩm Quang và xã Cẩm Lĩnh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nên chính quyền đã di dời nhiều hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và cử lực lượng trực gác, cắm biển cảnh báo. 

Tại các xã ở bắc huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành sơ tán 1.462 hộ với 4.386 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm của hạ lưu hồ Kẻ Gỗ xảy ra mưa lớn

Vào khoảng 2h20 ngày 30/10, tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy mạnh, làm 30 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Ngay trong ngày, chính quyền địa phương cùng Đồn Biên phòng Cửa Sót đã xuống động viên, giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả. 

Đọc thêm