Nhiều người trong khu cách ly ở Bình Dương đe doạ bác sĩ

0:00 / 0:00
0:00
Phải tăng ngày cách ly trong khu tập trung do có ca COVID - 19, nhiều người phản ứng, đe doạ y bác sĩ nên bị lập biên bản.

10 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) bị lập biên bản xử lý do có hành vi không chấp hành tuân thủ phòng dịch, đe doạ nhân viên y tế, bác sĩ Huỳnh Minh Chín (Giám đốc Trung tâm) cho biết, ngày 15/5.

Khu cách ly y tế huyện Bàu Bàng trong một lần đón công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài. Ảnh: Trung tâm Y tế Bàu Bàng

Khu cách ly y tế huyện Bàu Bàng trong lần đón công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài. Ảnh: Trung tâm Y tế Bàu Bàng.

Họ là người Việt Nam ở nước ngoài về, được đưa vào khu cách ly tập trung, song không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, đi từ phòng này qua phòng khác... "Khi bác sĩ nhắc nhở, họ đe doạ", ông Chín nói.

Khu cách ly tại Bàu Bàng đang phục vụ 428 người. Hai ngày trước, khi phát hiện bệnh nhân dương tính nCoV (bệnh nhân 3710) sau khi cách ly 20 ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương xác định được 204 F1 phải cách ly thêm 21 ngày và 223 F2 cách ly thêm 8 ngày. Việc này khiến một số người phản ứng khiến cơ quan chức năng phải tăng cường lực lượng an ninh để hỗ trợ khi cần thiết.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, đơn vị đang chờ báo cáo cụ thể toàn bộ sự việc để đưa ra hướng xử lý. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ chuyển cho cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm.

Trong khi đó, đại diện Công an huyện Bàu Bàng cho biết, tình hình an ninh trật tự ở khu cách ly vẫn ổn định, có vài cá nhân "nói qua nói lại với nhân viên y tế chứ chưa đến mức độ chống đối".

Người cách ly ở Bình Dương không chịu đeo khẩu trang y tế trong khu vực cách ly. Ảnh: Trung tâm Y tế Bàu Bàng

Người cách ly ở Bình Dương không chịu đeo khẩu trang y tế trong khu vực cách ly. Ảnh: Trung tâm Y tế Bàu Bàng

Từ khi dịch bùng phát trở lại (27/4), cả nước ghi nhận 808 ca tại 26 tỉnh thành, nhưng Bình Dương chưa có ca COVID - 19 cộng đồng nào.

Các tỉnh thành ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất là Hà Nội 198 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 21 ca ở Bệnh viện K); Bắc Ninh 177 ca; Bắc Giang 122; Đà Nẵng 115; Vĩnh Phúc 79; Hưng Yên 25...

Đọc thêm