Nhiều nhà trọ đồng loạt giảm tiền thuê cho công nhân

(PLVN) -Trước những khó khăn của người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, đặc biệt là những công nhân bị mất nguồn thu nhập do mất việc hoặc không thể đi làm. Nhiều chủ nhà trọ ở Bến Lức và Cần Giuộc (Long An) đã đồng ý hỗ trợ giảm tiền thuê nhà.
Liên đoàn lao động vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ giảm giá thuê cho công nhân ảnh hưởng dịch Covid-19

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn giảm tiền thuê nhà cho công nhân.

Tính đến ngày 3 tháng 4, gần 2.000 phòng trọ trên địa bàn các xã Thanh Phú, Tân Bửu, Phước Lợi, Thạnh Đức, Mỹ Yên, An Thạnh, Lương Bình, Nhựt Chánh đã được chủ trọ đồng ý giảm giá, thậm chí một số chủ nhà trọ đồng ý giảm 100% cho công nhân để giúp người lao động vượt qua thời điểm khó khăn này.

Được biết, Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức sẽ tiếp tục vận động các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn hạn chế việc chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân để tạo điều kiện cho công nhân có việc làm và đồng lương trang trải cuộc sống sắp tới.

Tương tự, sau khi Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc có thư kêu gọi các chủ nhà trọ hỗ trợ giảm tiền thuê cho các công nhân bị mất việc, thì 6 chủ nhà trọ trên địa bàn đã đồng ý giảm 30 đến 60% tiền thuê cho công nhân bị mất nguồn thu nhập.

Còn hơn 900 nhà trọ với khoảng 10.000 lao động đang thuê trên địa bàn sẽ tiếp tục được Liên đoàn Lao động huyện cùng địa phương kêu gọi vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng, nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người lao động trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đọc thêm