Nhiều nước nới lỏng quy định nhập cảnh với du khách Việt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Singapore đã nới lỏng yêu cầu về cách ly đối với công dân Việt Nam khi tới nước này. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã mở cửa du lịch, giảm bớt quy định đối với khách nhập cảnh, trong đó có khách từ Việt Nam.
Nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Anh đều đã công nhận “hộ chiếu vaccine” Việt Nam.
Nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Anh đều đã công nhận “hộ chiếu vaccine” Việt Nam.

Người Việt có thể nhập cảnh nhiều nước

Hiện nay, Mỹ cũng đã khởi động lại các chương trình du lịch, chào đón khách quốc tế với điều kiện tiêm đủ 2 mũi vaccine. Vì vậy, thời điểm này, khách du lịch Việt Nam đã có thể đăng ký tham gia các chương trình tour Mỹ sau thời gian dài hoạt động du lịch quốc tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch.

Trước đó, nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Anh đều đã công nhận “hộ chiếu vaccine” Việt Nam, đồng nghĩa với việc khách du lịch Việt Nam có thể tham gia vào những tour outbound tại các quốc gia này với điều kiện đáp ứng đầy đủ quy định phòng chống dịch.

Cụ thể đối với Anh, khách du lịch Việt Nam khi nhập cảnh phải có giấy tờ chứng minh đã tiêm đủ liều, phải xét nghiệm COVID-19 trong vòng 2 ngày sau nhập cảnh và chỉ bị cách ly khi kết quả dương tính.

Các loại vaccine được Anh chấp nhận gồm AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna và Janssen của Johnson&Johnson. “Phiên bản” của một số loại vaccine này cũng được chấp thuận như Covishield (AstraZeneca sản xuất tại Ấn Độ) hay Moderna Takeda (Nhật). Việc chấp nhận “hộ chiếu vaccine” Việt Nam sẽ mở ra cơ hội giao thương giữa hai nước và nằm trong tiến trình khôi phục lại hoạt động du lịch quốc tế bị ngừng trệ.

Đối với Nhật Bản, nước này cũng đã nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài đã tiêm vaccine. Chính phủ nước này đã cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh với mục đích du học hoặc công tác ngắn ngày. Hiện khách du lịch chưa thuộc đối tượng được nhập cảnh.

Văn phòng Nội các nước này cho biết: “Lần này, khách du lịch không nằm trong diện được nhập cảnh. Tuy nhiên, Chính phủ đang cân nhắc kế hoạch cho phép khách du lịch được nhập cảnh theo từng giai đoạn. Trong những tháng cuối năm nay, chúng tôi sẽ theo dõi hiệu quả của việc giám sát người mới nhập cảnh và tình hình lây nhiễm vi rút”.

Lào cũng đã có chính sách nhập cảnh ưu biệt với công dân láng giềng là Việt Nam. Hồi cuối tháng 10, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Ounthuang Khaophan cho biết, sau khi tiêm chủng cho trên 50% dân số và tình hình dịch bệnh thuyên giảm, Lào có thể sẽ mở lại biên giới cho du khách đã tiêm chủng. Khi đó, du khách đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN khác sẽ được xem xét đầu tiên, sau đó là những người đến từ các quốc gia có nguy cơ thấp khác.

Về tín hiệu khả quan trên thị trường du lịch quốc tế, ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết: “Tất cả quốc gia đang chật vật chống dịch sẽ siết chặt nhập cảnh. Khi đã tiêm chủng diện rộng, kiểm soát được dịch thì họ sẽ nới lỏng như Thái Lan, Singapore và gần đây là Úc và Hoa Kỳ.

Tín hiệu khởi sắc với ngành du lịch

Việc các nước công nhận “hộ chiếu vaccine” Việt Nam và nới lỏng dần các quy định cách ly với công dân Việt cho thấy những tín hiệu khởi sắc với ngành du lịch. Dù các quốc gia này mở cửa với nỗi lo “phập phồng” về nguồn khách và dịch bệnh, đây vẫn là cơ hội thích hợp để nối lại hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch Việt trở lại sau thời gian “kiệt sức” vì thiếu vắng các tour nước ngoài.

Gần 2 năm qua, các chuyến bay đón khách quốc tế tạm dừng, kể cả tour outbound và inbound đều hoạt động cầm chừng hoặc chỉ “chống chịu” trước cơn bão dịch với những sản phẩm nhỏ lẻ, thị trường ngách. Việc mở lại các chuyến bay quốc tế sẽ để phục vụ khách đến đầu tư, giao thương, du lịch. Đặc biệt, với những nới lỏng nhập cảnh mới cho khách Việt Nam sẽ là cơ hội để khôi phục du lịch.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã hướng đến phát triển thị trường quốc tế, xây dựng liên kết lại với các quốc gia để đưa khách đi du lịch một khi chính sách du lịch được mở cửa hoàn toàn. Nhiều doanh nghiệp chuyên tour nước ngoài tại TP HCM cho biết, du lịch quốc tế là một trong những thế mạnh hàng đầu theo các đường hàng không, đường biển và đường bộ. Tính đến thời điểm này, doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trên địa bàn TP HCM đã liên kết chặt chẽ với đa dạng đối tác địa phương trong tổ chức sản phẩm mới, tuyến tour phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Hai điều kiện để nối lại hoạt động du lịch quốc tế là các thị trường chấp thuận “hộ chiếu vaccine” Việt Nam và nối lại các chuyến bay thường lệ đưa đón khách du lịch. Các vấn đề được quan tâm nhất là chính sách nhập cảnh, cách ly.

Về phía Việt Nam, các chuyên gia nhận định, cần phải xây dựng bộ tiêu chí về quy định nhập cảnh với các quốc gia dựa trên những quy định phòng chống dịch và tiêm vaccine. PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: “Thái Lan có danh mục 63 nước du khách được nhập cảnh vào dựa trên tình hình dịch, tỷ lệ tiêm vaccine. Vì vậy, chúng ta cũng cần có những quy định cụ thể như vậy”.

Đọc thêm