Nhiều tấn nông sản, nhu yếu phẩm được trao tặng cho các khu cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân Bạc Liêu từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê tránh dịch, ngày 7/10, Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức đến thăm và tặng quà cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tại các điểm đến, đại diện Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT tại các khu cách ly tập trung, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu tặng nông sản và nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu.

Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu tặng nông sản và nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng 1,5 tấn gạo, 2,5 tấn rau củ, 1.000 quả trứng, 150 thùng mì, 100 thùng sữa cùng một số nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ bữa ăn cho bà con đang cách ly tập trung cũng như lực lượng thường trực đang làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Được biết số nông sản và nhu yếu phẩm trên là do cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu đóng góp và vận động Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ.

Đại diện UBND xã Long Điền, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) nhận nông sản và nhu yếu phẩm do Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu trao tặng.

Đại diện UBND xã Long Điền, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) nhận nông sản và nhu yếu phẩm do Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu trao tặng.

Các phần quà tuy không lớn nhưng là niềm động viên tinh thần, kịp thời chia sẻ những khó khăn đối với bà con về quê tránh dịch cũng nhu lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm, đoàn kết sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua khối An ninh nói riêng, lực lượng Công an Bạc Liêu nói chung trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, vì sức khỏe Nhân dân và sự ổn định “bình thường mới” của địa phương./.

Đọc thêm