Nhóm học sinh rủ nhau tắm biển, 1 em đuối nước tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 6 học sinh rủ nhau đến bãi biển Bình Minh (xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) vui chơi, tắm. Lúc này, 2 em bị sóng biển cuốn trôi, 1 em không may đuối nước tử vong.
Một học sinh đuối nước tử vong khi tắm biển.
Một học sinh đuối nước tử vong khi tắm biển.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 27/6, tại bãi tắm Bình Minh, xã Bình Minh có một nhóm 6 em học sinh ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình xuống tắm biển. Trong lúc tắm biển không may 2 em học sinh bị sóng biển cuốn trôi ra xa mất tích.

Ngay sau đó, các học sinh đi cùng phát hiện gọi đội cứu hộ chạy đến cứu vớt. Đến 15h45 cùng ngày, lực lượng đội cứu hộ đã vớt được em Trương Minh T (14 tuổi) đưa lên bờ tiến hành sơ cứu đã tỉnh và em T được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Thăng Hoa. Em Lê Đình Nhật Kh (14 tuổi) cũng được đội cứu hộ cứu vớt trong thời gian này và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Kh. không qua khỏi.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cùng ngày, khoảng 11h15, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và nhân dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi ở mép bờ sông Kỳ Cùng cạnh chợ Bờ Sông thuộc phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn.

Đơn vị chức năng địa phương tổ chức trục vớt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân, xử lý sự việc. Bước đầu xác định, nạn nhân không bị tác động ngoại lực và có thể do ông tự tử, đuối nước.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Kiên (SN 1976, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). Nhà nạn nhân cách hiện trường khoảng 200 mét.

Theo nhiều người dân, ông đã có vợ và 2 con (cháu trai lớn đã học xong lớp 12, con gái đang học lớp 9), gia đình sống khá hòa thuận. Tuy nhiên, dạo này tâm lý của ông Kiên không ổn định và rời nhà cách đây gần 2 ngày.

Chiều 27/6, sau khi nhận thi thể ông Phạm Văn Kiên, gia đình đã tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục tập quán địa phương.

Đọc thêm