Những chuyến xe xuân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng nghìn sinh viên tại TP HCM được những chuyến xe miễn phí đưa về quê miền Trung đón Tết. Không chỉ sinh viên, có cả những trường hợp người dân khó khăn cũng được “du hành” về quê trên những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, tại Đà Nẵng, Công đoàn nơi đây tổ chức nhiều chuyến xe đưa công nhân ở các địa phương khác nhau trở về nhà sum họp gia đình.

Tiếp nối những “chuyến xe nghĩa tình” 0 đồng trong đại dịch chuyên chở thuốc men và thực phẩm, thiết bị y tế và bệnh nhân đã giúp cộng đồng vượt qua khó khăn, thiếu thốn, truyền cảm hứng xúc động tình người, những chuyến xe miễn phí chở người về quê đón Tết hôm nay do các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cả cá nhân nữa tổ chức đã chở một mùa xuân ấm áp nghĩa tình.

Một không khí rộn rã ở những điểm tập kết xe, những đôi mắt rưng rưng xúc động của cụ già và em nhỏ, những cái nhìn biết ơn từ sau cửa kính xe đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho sự tri ân những tấm lòng nhân ái vì đồng bào. Giá trị tinh thần, ý nghĩa nhân văn nằm ở chỗ tạo mọi điều kiện có thể để mỗi người, mỗi nhà có được những ngày đoàn viên và sum họp.

Cũng với tinh thần đó, khi các địa phương có sự chuẩn bị cho người xa quê về đón Tết an toàn mà không có sự “đe dọa” cách ly nghiêm ngặt trong mùa dịch thì các bến xe, ga tàu nhộn nhịp trở lại. Sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ chật cứng hành khách chỉ bởi một động thái không bắt buộc tất cả mọi người đều phải xét nghiệm, đặc biệt đối với trẻ em.

Vẫn còn những quy định khắt khe, trái khoáy ở một số địa phương như “cách ly 14 ngày đối với trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine”, nếu thế thì còn tết nhất gì nữa, tốt nhất đành phải chịu một cái tết tha hương.

Nhưng, trên tất cả và phổ biến hơn là tinh thần tạo điều kiện đến mức tối đa và hạn chế đến mức tối thiểu những rủi ro để những người xa nhà về đón tết quê hương, hưởng niềm vui đoàn tụ. Không chỉ với đồng bào trong nước mà cả đối với những người đang sinh sống, học tập, công tác tại nước ngoài về đón tết truyền thống trong lòng dân tộc.

Đã có những tiếng nói và động thái quyết liệt từ các nhà chức trách với tình trạng vé máy bay “nghĩa tình” chở người về Việt Nam đắt với giá không tưởng khiến nhiều người phải tìm cách trở về Tổ quốc qua con đường Campuchia hoặc Thái Lan. Mọi sự lợi dụng đại dịch để kiếm tiền đều là phi pháp và phản đạo lý, không thể bỏ qua.

Trải qua ly tán hay xa cách, thậm chí mất mát vì dịch bệnh, điều giá trị và có ý nghĩa nhất trong dịp Tết cổ truyền này là sự sum họp, tích hợp năng lượng tích cực của mỗi con người để đón một mùa xuân ấm áp, một năm mới với nhiều dự cảm tốt lành.

Đọc thêm