Những mẹ đỡ đầu đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Qua 5 tháng triển khai, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã kết nối 1.458 trẻ với người đỡ đầu. Nhờ nỗ lực từ các hội viên ở cơ sở, đã có người mẹ ở Mỹ nhận đỡ đầu trẻ bị mồ côi do COVID-19.
Một trường hợp trẻ mồ côi nhận hỗ trợ từ chương trình Mẹ đỡ đầu.
Một trường hợp trẻ mồ côi nhận hỗ trợ từ chương trình Mẹ đỡ đầu.

Để trẻ không cô đơn

Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, hơn 2.000 trẻ trên cả nước rơi vào cảnh mồ côi sau cơn bão COVID-19. Nhiều em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, có nguy cơ phải bỏ học.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch COVID-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhằm vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19, cam kết lâu dài với tinh thần hoàn toàn tự nguyện.

Đối tượng của chương trình là trẻ mồ côi do dịch COVID-19 và mồ côi do các nguyên nhân khác (mồ côi cả cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ…). Có 2 cách thức thực hiện chương trình bao gồm: đỡ đầu trực tiếp, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhà (có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ như chăm sóc động viên tinh thần, tình cảm của trẻ, hướng dẫn/kèm cặp trẻ học tập tại nhà, hướng dẫn/giúp trẻ làm việc nhà, cách tự chăm sóc bản thân; hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt phí, chi phí học tập, chi phí khám và chữa bệnh, thăm hỏi, động viên… phù hợp với nhu cầu thực tế của trẻ); đỡ đầu gián tiếp, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu thông qua Hội Phụ nữ các cấp/người trực tiếp chăm sóc thay thế (hỗ trợ nguồn lực).

Anh Nguyễn Đình Quốc Sỹ ở ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn khi vợ qua đời vì COVID-19 vào tháng 5/2021; các con đang tuổi ăn tuổi học, trong khi nghề chạy xe ôm của anh Sỹ cho thu nhập không ổn định. Vì vậy, khi đón nhận cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu đồng do Hội Phụ nữ Sư đoàn 317, Quân khu 7 trao tặng, anh Sỹ rưng rưng nói: “Dù khó khăn, vất vả đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng để các cháu được đến trường như chúng bạn”.

Mới cất tiếng khóc chào đời nhưng em Lê Nguyễn Kiên Cường, thôn 7, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã không may mắn như những trẻ em khác. Tháng 4/2021, mẹ của em mắc COVID-19 và qua đời khi đang mang thai em ở tháng thứ 7. Các bác sĩ trong TP HCM đã rất nỗ lực mới cứu được Kiên Cường do em sinh non trong điều kiện đặc biệt. Mẹ mất, bố phải đưa Kiên Cường và anh trai Lê Khắc Tĩnh Toàn (vừa tròn 5 tuổi) về quê cho bà nội chăm lo rồi quay trở lại TP HCM tiếp tục mưu sinh.

Tuy nhiên, chăm sóc các cháu chưa được bao lâu, bà nội Tĩnh Toàn, Kiên Cường phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Hay tin, Hội Phụ nữ huyện Thọ Xuân đã khảo sát và hỗ trợ kịp thời. Hội viên phụ nữ xã Xuân Giang đã phân công nhau đến tận nhà hỗ trợ gia đình chăm sóc hai em. Hội đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng cho hai em đến năm 2025.

Kết nối 1.458 trẻ với người đỡ đầu

Đây chỉ là hai trong số hàng chục trường hợp trẻ em mồ côi cha mẹ bởi dịch COVID-19 được các tổ chức Hội Phụ nữ ở các tỉnh thành cũng như ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trực tiếp đến thăm, động viên, chia sẻ, trao sổ tiết kiệm và hỗ trợ những phần quà có giá trị trong thời gian qua, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Đầu tháng 3/2022, tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, bà Trương Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Gia đình và xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, “khác biệt của chương trình là không phải huy động bao nhiêu tiền cho các con, mà tìm cho các con mẹ đỡ đầu theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Mong muốn là nâng đỡ các con ngay tại cộng đồng, trẻ em được chăm sóc tại gia đình. Chúng tôi cũng kết nối các mẹ đỡ đầu tại địa phương khác để chăm sóc tâm lý cho các con những vấn đề trong cuộc sống, kể cả dạy nghề theo mong muốn. Qua 5 tháng, có 1.458 trẻ được kết nối với mẹ đỡ đầu. Đã có mẹ ở Mỹ nhận con trực tuyến. Có thể nói, qua 5 tháng, chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhận chăm sóc trẻ mồ côi, khó khăn đã thực sự “chạm vào cảm xúc”

Gia đình là điểm tựa tinh thần, là tổ ấm, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người. Không gì hạnh phúc hơn khi mái ấm thân yêu của con có cả cha và mẹ, nhưng khi các em không may rơi vào hoàn cảnh mồ côi, tin rằng đã, đang và sẽ có những bàn tay và tấm lòng ấm áp của những người “mẹ đỡ đầu” đặc biệt luôn chìa ra để dìu dắt các em đi tiếp chặng đường đời.

Đọc thêm