Những nơi nào ở Hà Nội đang là 'vùng cam'?

0:00 / 0:00
0:00
Theo thông báo của UBND TP Hà Nội, hiện còn 9 phường, thị trấn thuộc 6 quận, huyện có cấp độ dịch ở mức 3, mức nguy cơ cao, tương ứng màu cam.

UBND TP Hà Nội hôm nay, 5/2 có Thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cập nhật đến 9h ngày 4/2.

Theo đó, Hà Nội hiện có 541 đơn vị đạt cấp độ 1 (màu xanh), 29 đơn vị đạt cấp độ 2 (màu vàng), 9 đơn vị đạt cấp độ 3 (màu cam), không có địa bàn nào cấp độ 4 (màu đỏ).

9 xã, phường, thị trấn đang là "vùng cam" thuộc các quận, huyện: Chương Mỹ (3), Đống Đa (2), Hà Đông (1), Mê Linh (1), Nam Từ Liêm (1), Quốc Oai (1).

Danh sách các đơn vị có diễn biến dịch phức tạp tại Hà Nội như sau:

Bảng phân cấp độ dịch các xã, phường, thị trấn

Trước đó, cập nhật đến 9h ngày 28/1, Hà Nội có 13 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức 3.

Đọc thêm