Những thói quen này sẽ hủy hoại nhan sắc của bạn

(PLO) - Một số thói quen phổ biến mà hầu hết mọi người đều mắc phải đã và đang hủy hoại nhan sắc và sức khỏe của chúng ta.
Những thói quen này sẽ hủy hoại nhan sắc của bạn

Chạm tay vào mặt và cằm khi ngồi trước máy tính là một trong những thói quen phổ biến gây hại tới nhan sắc của chúng ta. Việc chống tay vào cằm hay má ảnh hưởng tới sự lưu thông máu và khiến da của bạn lão hóa nhanh hơn.

Ngồi vắt chéo chân có thể gây nguy hiểm cho những người bị giãn tĩnh mạch hoặc có nguy cơ cao. Lưu lượng máu bị gián đoạn gây ra một số vấn đề sức khỏe.

Xem tivi và các thiết bị di động nhiều cũng gây hại trực tiếp tới làn da của bạn. Hậu quả của việc này là gây lão hóa da sớm và tăng sắc tố.

Sử dụng điện thoại thông minh trước khi đi ngủ ức chế việc sản xuất melatonin, có thể làm gián đoạn lịch ngủ của bạn. Điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ miễn dịch và nội tiết của bạn.

Chỉ dưỡng ẩm trên mặt là một trong những thói quen sai lầm mà nhiều người vẫn mắc. Các bộ phận khác như tay chân cổ hay toàn thân cũng cần được dưỡng ẩm trong mùa đông.

Che phủ da nhờn bằng kem phấn là thói quen gây hại nhan sắc cấm kỵ nếu bạn không muốn lỗ chân lông bít lại và gây nổi mụn.

Tắm nước quá nóng có thể là cách thư giãn tốt nhất nhưng làm điều này thường xuyên không hề tốt cho làn da của bạn. Tắm nước quá nóng có thể gây kích ứng da, khô, nhiễm trùng và ngứa.

Lạm dụng các sản phẩm tẩy da chết đôi khi có thể gây hại cho làn da của bạn. Tối đa, bạn chỉ nên tẩy da chết với các sản phẩm chuyên dụng là 3 lần/tuần.

Đọc thêm