Nở rộ dịch vụ đi chợ thuê

(PLO) - Không cần vất vả ra đường đi chợ vào những ngày nắng nóng, chỉ cần lên danh sách những thực phẩm mình mong muốn, tối về thực phẩm tươi ngon đã  có sẵn trong tủ lạnh chỉ chờ chế biến. Dịch vụ này đang được giới văn phòng, các chị em bận rộn ưa chuộng.

Dịch vụ đi chợ thuê.
Dịch vụ đi chợ thuê.
Thời tiết mùa hè nắng nóng khiến chị em phụ nữ ngại phải xách giỏ đi chợ. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, dịch vụ đi chợ thuê mở ra và quảng cáo rầm rộ. Với dịch vụ này, khách hàng có thể đặt hàng ở bất cứ thời gian nào với các loại thực phẩm từ rau quả cho đến thịt, cá… để có thể nấu một bữa cơm hoàn chỉnh. Chỉ cần đưa ra danh sách thực phẩm cần mua, trả thêm chi phí khoảng từ 20.000 – 40.000 đồng  tiền công và chi phí đi lại tùy khoảng cách xa gần. Dịch vụ này mới mở nhưng lại thu hút được khá nhiều chị em văn phòng bận rộn, những chị em “sang chảnh” ưa chuộng.
Theo chị Hoàng Ngọc Ánh, chủ một fanpage trên Facebook làm dịch vụ đi chợ thuê ở Hà Nội thì dịch vụ này đang được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Theo chị Ánh, giá cả thực phẩm sẽ đúng bằng giá ở chợ hay siêu thị, còn chi phí thì tính theo khoảng cách, khoảng từ 20.000 – 40.000 đồng/lần. Nếu như trong khu vực nội thành thì chỉ khoảng 20.000 đồng nhưng nếu ở xa như Hà Đông, Hoàng Mai thì giá cả sẽ tăng lên.
“Mùa hè, nhất là những đợt nắng gắt, nhiều chị em làm việc văn phòng, những phụ nữ bận rộn thường ngại phải đội nắng ra ngoài nên dịch vụ này phát triển rất mạnh mẽ. Bên mình có khoảng 20 bạn cộng tác viên tham gia, mùa hè đông khách hơn nên bên mình vừa tuyển thêm 10 bạn nữa. Những bạn này chủ yếu là sinh viên, làm việc vào thời gian rảnh sau buổi đến lớp. Công việc nhiều nên mình chỉ nhận những đơn đặt hàng từ hôm trước để kịp sắp xếp thời gian và công việc cho từng bạn.” – chị Ánh cho biết thêm.
Là một người thường xuyên sử dụng dịch vụ này, chị Nguyễn Lan Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Mình làm ngân hàng nên công việc cũng gắt gao về thời gian, buổi sáng thì bận rộn với nấu nướng, chuẩn bị cho con cái đi học nên không có thời gian đi chợ, sau giờ làm việc thì muộn không còn đồ ăn ngon nên mình sử dụng dịch vụ này cho tiện”. Trước đó, chị chỉ cần lên thực đơn và đưa ra danh sách thực phẩm cần mua và đặt hàng, ngày hôm sau đi làm về đã sẵn thực phẩm tươi ngon, chỉ việc chế biến các món ăn. Mỗi tuần chị sử dụng dịch vụ này 2 lần và tự đi chợ vào cuối tuần để tiết kiệm chi phí.
“Thời tiết mùa hè nắng nóng thế này, cứ ra đường và ngột ngạt, khó thở thì dịch vụ này đúng là tiện ích. Tốn kém thêm vài chục nghìn nhưng mình tiết kiệm thời gian, có thời gian chăm sóc con cái, làm đẹp”. – chị Thanh Loan hí hửng với dịch vụ này. Cũng theo chị Loan, ở cơ quan chị cũng rất nhiều người sử dụng dịch vụ này, nhất là vào mùa hè. 
Tuy nhiên, những người sành sỏi mách nhau nên tự đi chợ vào cuối tuần để so sánh được giá cả, tránh tình trạng bị người bán hàng ăn bớt tiền mà không biết./.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm