Nỗi bức xúc chậm 'sổ đỏ'

(PLO) - Qua theo dõi các cuộc tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ hai, vấn đề chậm cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa, đất thổ cư, nhà bán theo Nghị định của Chính phủ… được nhiều cử tri bức xúc phản ánh.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Người dân sau dồn điền đổi thửa mong ngóng được nhận sổ để còn thế chấp vay vốn ngân hàng để đầu tư chuyên sâu cho phát triển nông nghiệp, còn những hộ dân có đất thổ cư, nhà mong ngóng nhận sổ để chuyển nhượng, cho tặng... nhưng nhiều trường hợp bị chậm. 

Cử tri xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây) phản ánh, tiến trình đi làm thủ tục cấp sổ đỏ vẫn còn rất nhiều thời gian, việc kê khai vẫn chưa được hướng dẫn đầy đủ khiến người dân đi lại nhiều lần. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị, tái kiến nghị nhiều lần, song vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Cử tri thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất) cũng chung phản ánh trên, đồng thời kiến nghị thành phố phải đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ để đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.  

Đặc biệt, cử tri Bùi Hồng Lịch, phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) nêu rằng, việc bán nhà theo Nghị định 34 (trước đây là Nghị định 61) của Chính phủ còn nhiều thủ tục phiền hà, gây khó khăn cho người dân. Đơn cử như trường hợp của ông Cao Văn Sang (phường Bách Khoa) đã đóng tiền 6 năm với mức 63 triệu đồng, đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ông Sang đã 84 tuổi, ước vọng trước khi về thế giới bên kia là được cấp sổ đỏ để dành cho con cháu. 

Cũng liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ, trước Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XV, cử tri quận Hai Bà Trưng cũng phản ánh nhiều phường trên địa bàn quận, tình trạng các dự án kéo dài, giải phóng mặt bằng dang dở cả chục năm, dẫn đến việc cấp sổ đỏ bị trì hoãn, thậm chí người dân không được cấp phép xây dựng hay sửa chữa nhà.

Tại buổi giám sát của Thành ủy Hà Nội về công tác cải cách hành chính giữa tháng 8/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Trọng Đông thừa nhận, thời gian qua, công tác cấp sổ đỏ trên địa bàn thành phố vẫn chậm, thủ tục vẫn còn rườm rà, người dân phản ánh có cơ sở. Hiện Sở đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và các bộ phận liên quan nỗ lực, làm thêm giờ để hoàn thành mục tiêu, đến hết năm 2016 sẽ xét duyệt cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa và tháng 7/2017 hoàn thành xét duyệt cấp sổ đỏ lần đầu cho các hộ dân.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Lê Tuấn Định cho biết tại buổi giao ban báo chí hôm qua (30/8), toàn bộ biểu mẫu kê khai làm thủ tục cấp, chuyển nhượng sổ đỏ đã được đăng trên Cổng thông tin của Sở, kèm cả hướng dẫn kê khai. Người dân in mẫu và thực hiện theo hướng dẫn, rồi đến nộp hồ sơ ở bộ phận “một cửa”. Đây là bước đột phá của Văn phòng trong cải cách hành chính, thuận tiện cho người dân và giảm hơn 50% thủ tục so với trước. Từ đầu năm 2016 đến nay, Văn phòng đã xét duyệt hơn 146.000 hồ sơ.

“Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, cán bộ của ngành vẫn mỏng, năng lực một số còn hạn chế, nên phối hợp trong công việc, thái độ tiếp dân có nơi, có chỗ chưa được nhã nhặn khiến người dân không hài lòng. Văn phòng đã tham mưu với Sở xin bổ sung biên chế, đồng thời bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ ở bộ phận “một cửa” - đây là đội ngũ quan trọng vì hàng ngày giao dịch, gặp gỡ với người dân”, ông Định nhấn mạnh.

Riêng với trường hợp của cụ Cao Văn Sang như nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã yêu cầu Sở Xây dựng và Sở TN&MT phải rà soát, cấp xong trước ngày 30/8, nếu có vướng mắc thì xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố trước ngày 25/8. “Việc chậm trễ trên là không thể chấp nhận được, người dân kiến nghị hoàn toàn chính đáng”, ông Sửu nhấn mạnh.