Nỗi lo con yêu sớm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Con yêu sớm, “vượt rào” sớm là mối lo đau đáu của các bậc phụ huynh ngày nay, khi xã hội hiện đại có quá nhiều tác động khiến trẻ “lớn” sớm. Thực tế cũng đã xảy ra biết bao câu chuyện buồn.
Nhiều phụ huynh đau đầu vì trẻ yêu sớm. (Ảnh minh họa)

Nhiều phụ huynh đau đầu vì trẻ yêu sớm. (Ảnh minh họa)

Khi trẻ con yêu

Mới đây, chuyện về cậu bé 13 tuổi đạp xe từ TP HCM đi Cần Thơ thăm bạn gái mới quen qua mạng đã khiến dư luận sửng sốt. Thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng, cậu làm quen với một cô bé sinh năm 2010 ở huyện Phong Điền, Cần Thơ.

Một ngày đầu tháng 3, cậu bé theo lời hẹn, đi xe đạp xuất phát từ TP HCM đến Cần Thơ, trong túi vỏn vẹn có 500 ngàn. Đạp xe suốt 2 ngày trời, đến được địa phận nhà “bạn gái qua mạng” thì công an địa phương phát hiện, liên hệ với người nhà đón cậu bé về. Trong hai ngày đó, gia đình em đã đổ xô đi tìm con trong hoảng loạn. Rất may không có chuyện gì xảy ra trên chuyến hành trình đầy nguy hiểm của cậu bé.

Thực tế, hiện nay, chuyện những cô bé, cậu bé “hẹn hò” qua mạng không còn là chuyện quá lạ lẫm. Ở tuổi mới lớn đầy tò mò, cộng với sự phát triển của mạng xã hội khiến mối quan hệ của các em rộng mở bất tận. Các trang web hẹn hò lại quản lý hết sức lỏng lẻo, thế nên, nếu người lớn có thể lên mạng tìm “nửa kia” thì các em nhỏ cũng thế.

Trên mạng xã hội, có không ít em nhỏ dưới 15 tuổi sử dụng các trang cá nhân như Facebook, TikTok và thoải mái đăng tải những hình ảnh ôm ấp, hôn môi nhau trên mạng như “chuyện bình thường”. Phần bình luận có không ít bạn bè đồng trang lứa vào cổ vũ.

Nhiều phụ huynh cũng ngỡ ngàng khi phát hiện con mình mới chỉ học cấp 1, đã có “người yêu” cùng lớp, cùng trường, còn hẹn hò nhau đi ăn uống, nhắn tin, thậm chí gọi nhau là “vợ, chồng” bằng ngôn ngữ tuổi teen. Có không ít phụ huynh phát hoảng, lên mạng xã hội hoặc liên hệ bác sĩ tâm lý để tìm ra phương pháp “xử lý” câu chuyện yêu sớm của con mình.

Trước chuyện con yêu sớm, phụ huynh bao giờ cũng thấy sợ hãi, lo lắng, bất an. Nhiều phụ huynh cuống cuồng tìm nhiều cách khác nhau như doạ nạt, ngăn cấm con quyết liệt, không cho tiếp diễn mối quan hệ yêu đương học đường quá sớm. Có phụ huynh thì theo dõi, kiểm soát con 24/24h... Tuy nhiên, “cứng quá hoá dở”, nhiều biện pháp quá khích, thiếu khéo léo, tế nhị của phụ huynh lại càng đẩy con xa khỏi vòng tay của mình, khiến mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát hơn.

Lo lắng con “vượt rào”

Một trong những hậu quả khiến phụ huynh lo lắng trong việc con yêu sớm chính là con cái “vượt rào”, có hành vi quan hệ tình dục khi ở độ tuổi vị thành niên, thậm chí còn mang thai ngoài ý muốn.

Mối lo này không phải là không có cơ sở, khi xã hội hiện đại ngày nay đời sống đủ đầy, với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều hình thức giải trí, giao lưu khiến trẻ nhanh “trưởng thành” về thể xác và tâm trí hơn trước.

Trẻ cũng có nguy cơ được tiếp xúc nhiều với những văn hoá phẩm đồi truỵ tràn lan trên mạng xã hội thông quá các clip “nóng”, cảnh “nóng”, phim hoạt hình, thậm chí những sản phẩm âm nhạc “rác” với ca từ thô tục… Những điều này dễ kích thích trí tưởng tượng, tò mò, mong muốn khám phá của trẻ, cũng góp phần khiến trẻ phát dục sớm.

Chỉ cần lơi lỏng sự quan tâm, uốn nắn của gia đình, cộng thêm việc yêu sớm và có điều kiện cùng “người yêu” bên nhau, khả năng “vượt rào” không khó để xảy ra. Ở lứa tuổi vị thành niên, một khi có hành vi quan hệ tình dục sớm, các em thường không có đủ kinh nghiệm, kiến thức để bảo vệ bản thân an toàn. Vì thế đã xảy ra biết bao hậu quả không hay khi trẻ vị thành niên trót mang thai ngoài ý muốn.

Kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình gần đây cho thấy, tỷ lệ phá thai ở nhóm vị thành niên còn cao, phá thai lặp lại khá phổ biến.

Tuy những hậu quả do yêu sớm có thể thấy, nhưng để thay đổi điều này, phụ huynh cần có những kĩ năng nhất định trong giao tiếp với con. Mọi sự ép uổng, áp đặt đều có thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Chị Lê Kim Lam, giảng viên đại học, có con đang học lớp 9 chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với chuyện con yêu sớm: “Năm con học lớp 6, tôi nghe chuyện lớp con tôi có bạn nữ phải bỏ học ngang vì sinh con với bạn trai mà bàng hoàng và sợ hãi. Tôi kiểm tra kĩ con và phát hiện cháu cũng có một bạn nam cùng lớp rất thân, có thể gọi là “bạn trai”.

Phản ứng đầu tiên là tôi định mắng chửi, cấm cháu tuyệt đối không được có mối quan hệ trai gái gì với bạn học kia. Nhưng rồi tôi nghe được thông tin, bạn học cùng lớp có bầu nghỉ học sớm vốn cũng bị gia đình phát hiện yêu sớm càng đánh mắng, chửi bới cháu càng giấu giếm, yêu quyết liệt hơn nên hậu quả mới xảy ra.

Vì thế tôi mới đổi phương pháp, tìm mọi cơ hội để mẹ con tâm sự, bày tỏ sự ủng hộ với tình bạn khác giới “thân hơn tình bạn” của con. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của mình về tình yêu, tình dục một cách thẳng thắn và khéo léo với con. Tôi cũng bảo con nên thường xuyên hẹn bạn đến nhà học bài cùng nhau thay vì rủ nhau ra quán nước học.

Nhờ vậy, cháu và bạn nam kia tuy có thân thiết nhưng hiểu được giới hạn nên có, các cháu cùng nhau học tập, tiến bộ. Đến nay tuy không học cùng nhưng các cháu vẫn là những người bạn quý mến, giúp đỡ nhau”.

Con rung động, có cảm xúc khác giới sớm có thể là chuyện khó tránh trong xã hội ngày nay. Nhưng điều quan trọng để chuyện rung động sớm không đem lại hậu quả xấu còn nằm ở sự sát sao quan tâm, kĩ năng xử lý vấn đề của các bậc phụ huynh khi đối mặt cùng con.

Đọc thêm