Nữ cán bộ ngành giáo dục tử vong trong tư thế treo cổ

(PLVN) - Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của một nữ chuyên viên ngành giáo dục tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng lúc rạng sáng.
Hiện trườngxảy ra sự việc.
Hiện trườngxảy ra sự việc.

Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của một nữ giáo viên trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 10/7, một người đàn ông sống cùng nhà tá hỏa thấy bà Phạm Thị H.V (SN 1968, trú tại xã khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai) treo cổ tại khu vực nhà tắm. Sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoàng Mai, bà V. là cán bộ biệt phái của phòng.

Bà V. có hai người con gái, con đầu đang du học, con thứ 2 mới thi THPT Quốc gia, chồng bà đã mất.

Gần đây, bà V. mở Trung tâm Anh ngữ tại nhà riêng khá đông học sinh.

Theo người dân thì nạn nhân sống rất tình cảm, vui vẻ, hòa đồng. 

Đọc thêm