Nữ giáo viên bị đình chỉ công tác vì bức ảnh gây tranh cãi với học sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hành động gây tranh cãi đặt một bàn chân lên gáy cậu học sinh nằm úp mặt xuống đất khiến nữ giáo viên ở Mỹ bị đình chỉ công tác.

Nữ giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học Lamar ở thành phố Greenville thuộc bang Texas, Mỹ đã bị đình chỉ công tác sau bức ảnh gây tranh cãi gửi cho mẹ học sinh.

Bức ảnh tự tay nữ giáo viên chụp và gửi cho mẹ học sinh cho thấy, cô này đặt một bàn chân lên phía sau gáy cậu học trò 10 tuổi đang nằm sấp mặt dưới nền đất cứng.

Nữ giáo viên bị đình chỉ công tác vì bức ảnh gây tranh cãi với học sinh
Nữ giáo viên tiểu học tại Mỹ bị đình chỉ công tác vì bức ảnh gây tranh cãi với học sinh. (Ảnh: Twitter)

Sau đó, cô giáo gửi bức ảnh cho mẹ học sinh với mục đích chỉ là trêu đùa vì hai người là bạn của nhau. Điều đáng nói, bức ảnh được gửi đúng ngày cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin bị kết án giết nam công dân da màu George Floyd. Chính hành động cảnh sát Chauvin dùng đầu gối ghì vào cổ Floyd đã khiến nạn nhân tắc thở và dẫn tới tử vong.

Sau khi gửi cho mẹ học sinh, bức ảnh gây tranh cãi của nữ giáo viên tiểu học đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Chia sẻ với NBC 5, mẹ của cậu học sinh cho hay ban đầu “tôi không nghĩ gì nhiều mà chỉ cười”. Nhưng sau đó, cô bắt đầu băn khoăn và khi cho các thành viên khác trong gia đình xem ảnh, cả nhà đã “rất buồn”.

“Tôi không thích bức ảnh này kể từ khi nhìn thấy nó”, bố của cậu học sinh nói.

Trong khi người bác cho hay, “Với những chuyện đang xảy ra trên thế giới, chuyện này không nên có. Dù thằng bé có đồng ý làm như vậy, hoặc ngay cả khi cô giáo yêu cầu, chuyện này vẫn không nên xảy ra. Thằng bé mới 10 tuổi và nó chưa hiểu chuyện. Nhưng cô giáo phải hiểu hơn ai hết”.

Người mẹ của cậu học sinh khẳng định, cô giáo “không phải là người phân biệt chủng tộc” và cũng không có ý gì khi gửi ảnh.

Do đó, mẹ cậu bé đã đề nghị Trường Tiểu học Lamar không sa thải giáo viên. Song Học khu Độc lập Greenville nhận định, đây là vụ việc “vô cùng nghiêm trọng” và đưa cô giáo vào diện điều tra, đồng thời khẳng định cách xử lý thỏa đáng sẽ được đưa ra.

Người quản lý Học khu Độc lập Greenville, ông Demetrus Liggins đã lên tiếng chỉ trích hành động của nữ giáo viên.

“Phản ứng đầu tiên của tôi là phẫn nộ. Đó không phải là cách hành xử của chúng tôi. Bức ảnh không phản ánh hình ảnh của giáo viên và nó không phải là cách chúng tôi cư xử với học sinh”, ông Liggins nhấn mạnh.

Đọc thêm