Nữ giáo viên tiểu học nhờ công an tìm người đánh rơi gần 20 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ giáo viên tiểu học mang cọc tiền đến Công an xã, nhờ công an sớm tìm người đánh rơi để trả lại...
Công an xã Đồng Phú trao tặng giấy khen của Chủ tịch huyện Long Hồ cho cô giáo Đinh Thị Kim Hồng. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.
Công an xã Đồng Phú trao tặng giấy khen của Chủ tịch huyện Long Hồ cho cô giáo Đinh Thị Kim Hồng. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, ngày 25/7, chị Đinh Thị Kim Hồng (sinh năm 1979, ngụ ấp Phú Thạnh 3, giáo viên Trường tiểu học Đồng Phú A, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) điều khiển xe máy trên đường qua địa bàn ấp Phú Thạnh 3.

Bất ngờ, chị Hồng phát hiện 1 cọc tiền nằm dưới đường, xung quanh không có ai. Biết là tiền người khác đánh rơi, nữ giáo viên tiểu học đã mang cọc tiền đến Công an xã Đồng Phú trình báo sự việc.

Qua kiểm đếm, số tiền là 17 triệu đồng. Chị Hồng bày tỏ mong muốn Công an xã Đồng Phú sớm tìm được chủ nhân số tiền này để trả lại.

Đơn vị chức năng nhanh chóng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Ngày 26/7, anh Trần Văn Việt (sinh năm 1972, ngụ ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú) đến cơ quan Công an trình bày đánh rơi tiền và xin được nhận lại.

Sau khi xác minh, Công an xã Đồng Phú đã trao trả số tiền cho anh Việt. Số tiền là một tài sản lớn đối với anh Việt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Snh Việt đã bày tỏ sự cảm kích, biết ơn trước hành động cao đẹp của cô giáo Hồng và sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng Công an xã Đồng Phú.

Đọc thêm