Nữ hành khách Hải Phòng cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã di chuyển tới 2 tỉnh, thành khác

(PLVN) - Nữ hành khách Hà Phương Thảo trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline mang số hiệu VN054, cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã được các lực lượng chức năng Hải Phòng tiến hành cách ly tập trung.
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Việt Tiệp
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Việt Tiệp

Ngày 7/3, UBND phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã phát đi văn bản về hành khách đi cùng chuyến bay Vietnam Airlines VN054.

Theo đó, UBND Phường Dư Hàng có công dân là Hà Phương Thảo (SN 1988) đi từ Bedford (Anh) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3 tại sân bay Nội Bài, trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline mang số hiệu VN054, cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 là Nguyễn Hồng Nhung.

Sau khi nhập cảnh, công dân Hà Phương Thảo di chuyển  bằng ô tô riêng đến địa chỉ 135 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm răng. Đến sáng ngày 3/3, chị Thảo tiếp tục di chuyển đến xã Xa Ngai, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Đến sáng 5/3, chị Thảo quay lại địa chỉ 135 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tiếp tục làm răng. Khoảng 17h30’ cùng ngày, chị Thảo di chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng bằng ô tô riêng. Sáng 6/3, chị Thảo tiếp tục di chuyển bằng xe khách Hải Âu tại Bến xe Thượng Lý, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng lên tới bến xe Gia Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Đến bến xe, chị Thảo tiếp tục di chuyển bằng taxi đến địa chỉ 135 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khám lại răng. Tối 6/3, chị Thảo về Hải Phòng và tới địa chỉ 152 Chợ Hàng cũ, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng để làm tóc. Hiện, chị Thảo đã được cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe.

Công văn được phường Dư Hàng gửi đến các đơn vị gồm: phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng; phường Gia Thụy, quận Long Biên (cùng ở Hà Nội) và phường Đông Hải, quận Lê Chân và phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cùng UBND xã Xa Ngai, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để có biện pháp phòng dịch tốt nhất.

Đọc thêm