Nữ học viên chết đuối trong bể bơi, giáo viên vẫn không biết

(PLO) - Khi đang tự tập bơi ở hồ nước sâu khoảng 2m, chị M. chìm xuống đáy, dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị không qua khỏi.
Hồ bơi Hòa Bình.
Hồ bơi Hòa Bình.

Chiều 11/11, trả lời VTC News, đại diện Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận vụ việc một học viên học bơi chết đuối tại hồ bơi Hòa Bình trên đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Người nhà của nạn nhân cho hay, sáng 4/11, chị Diệp N.M. (37 tuổi, ngụ quận 8) cùng con trai (6 tuổi) đi học bơi.

Trong khi con trai học bơi ở hồ dành cho thiếu nhi, chị M. học tại hồ sâu khoảng 2m.

Sau một lúc tự tập bơi, chị M. bị chìm xuống đáy hồ.

Lúc sau, cậu bé 10 tuổi đang học bơi phát hiện và truy hô. Giáo viên dạy bơi nhanh chóng nhảy xuống hồ  vớt chị M. lên bờ.

Di hoc boi, nguoi phu nu chet duoi o TP.HCM hinh anh 2

Một góc trong hồ bơi. 

Sơ cứu khoảng 5 phút, chị M. được đưa đến Bệnh viện quận 8 để cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, chị M. học bơi từ khoảng đầu tháng 9/2018 đến nay. Nhận tin báo, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đến làm việc với gia đình và hồ bơi để điều tra vụ việc.

Liên hệ đến hồ bơi Hòa Bình, đại diện của hồ bơi cho biết, phải có ý kiến của lãnh đạo mới trả lời báo chí.

Đọc thêm