Nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn hơn 2 ngày

(PLVN) - Không thấy Ngọc Anh ở nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp khu vực sinh sống nhưng không có kết quả nên đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng thành phố Uông Bí.

Theo đó, từ chiều 27/11, anh Bùi Phong Du (sinh năm 1979, trú tại: Tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí) không thấy con gái là cháu Bùi Thị Ngọc Anh (sinh ngày 3/7/2007, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Trưng Vương) ở nhà.

Quảng Ninh: Lực lượng chức năng tìm kiếm thiếu nữ 13 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 1.

Cháu Bùi Thị Ngọc Anh.

Người thân tìm kiếm suốt 2 ngày không thấy, gia đình đã trình báo vụ việc với công an và chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng cho biết đã gửi thông báo tới công an các phường, xã trên toàn địa bàn và khu vực lân cận để phối hợp tìm kiếm.

"Cháu cao khoảng 150cm, nặng 41kg, mặt tròn, người nhỏ, tóc ngắn. Khi đi con gái tôi mặc áo khoác đồng phục của Trường THCS Trưng Vương, mặc quần bò dài màu xanh, đeo cặp màu xanh, trắng, đội mũ tai bèo chấm hoa văn màu đen, vàng và cam, đeo kính, đi dép xốp quai hậu", bố thiếu nữ cho biết.

Ai biết thông tin về cháu Bùi Thị Ngọc Anh xin liên hệ ngay với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Uông Bí, điện thoại: 0982.893.888 hoặc bố cháu là anh Bùi Phong Du, số điện thoại: 0394.777.086.

Đọc thêm