“Nuốt” lời tặng nhà vì… “lỗ chổng vó”?

(PLO) - Cả Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo cùng ký văn bản tặng người được cho là “có công” trong việc giúp triển khai Dự án Tòa nhà D2 Giảng Võ một căn nhà tại dự án này. Nhưng sau đó, chủ đầu tư bất ngờ “nuốt” lời với lý do dự án đang… “lỗ”.  
Hai văn bản của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Cty Gia Bảo tặng cho bà Hải một căn nhà
Hai văn bản của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Cty Gia Bảo
tặng cho bà Hải một căn nhà 
Giúp giải phóng mặt bằng, gọi đối tác?
Năm 2010, UBND TP.Hà Nội có Quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo làm chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng lại nhà tập thể cũ D2 Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội). Vị trí nói trên, lúc đó thực sự là đất “vàng” đối với giới kinh doanh bất động sản, vì thế chủ đầu tư đã tiến hành triển khai một cách khá cấp tập. 
Tuy nhiên, có thời điểm gặp không ít khó khăn do vướng khâu giải phóng mặt bằng, làm cho tiến độ dự án có lúc bị ảnh hưởng. Do vậy, chủ đầu tư khi đó đã phải áp dụng chính sách thưởng từ 9-15 triệu đồng cho các hộ bàn giao căn hộ sớm để phá dỡ nhà cũ, nhưng vẫn khó khăn. 
Trong lúc đang vướng mắc về mặt tiến độ thì bà Nguyễn Thị Hải (HKTT: Phòng 106-D6, Giảng Võ, Hà Nội) đã đứng ra hứa giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. “Tôi không chỉ giúp Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo vận động các hộ di chuyển đến nơi tạm cư, bàn giao căn hộ để công ty này có điều kiện dọn dẹp mặt bằng sớm mà còn đứng ra chắp nối kêu gọi Công ty CP Sông Đà Thăng Long - đơn vị có tiềm lực tài chính vào liên doanh đầu tư, tạo thêm uy tín cho dự án này nên sau đó lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo đã hứa tặng cho tôi một căn hộ rộng 84m2 tại tầng 16 ngay khi tòa nhà này hoàn thành” - bà Hải nói.
Tìm hiểu các căn cứ liên quan đến việc tặng cho căn hộ nói trên, được biết vào ngày 8/1/2010, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo Trần Mạnh Thắng đã ký Nghị quyết số 9/NQ-HĐQT, trong đó nêu rõ: “Khi dự án nhà D2 Giảng Võ hoàn thành xây dựng, Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo đồng ý tặng cho bà Nguyễn Thị Hải một căn hộ chung cư có diện tích khoảng 84m2 tại tầng 16 nhà D2 Giảng Võ mới do Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo làm chủ đầu tư (phòng 1601)… Nghị quyết  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”. 
Việc tặng cho căn hộ tại Dự án nhà D2 Giảng Võ cho bà Hải sau đó tiếp tục được Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo Trần Văn Thành cụ thể hóa tại Quyết định số 10/QĐ-GB. Văn bản này cũng nêu rõ:  “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (8/1/2010)”.
“Nuốt” lời…
Với nỗ lực của chủ đầu tư cùng với sự giúp sức của bà Hải đã hình thành  tại con phố đẹp nhất nhì Thủ đô một tòa cao ốc 21 tầng, với thiết kế khá hiện đại. 
Theo thông tin đăng tải công khai trên website của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo, đơn vị này đã mở bán các cửa hàng trong Trung tâm Thương mại và các căn hộ tại tòa nhà D2 Giảng Võ từ ngày 15/8/2013, và “Tòa nhà D2 Giảng Võ sẽ đón chào các hộ gia đình vào ngày 1/10/2014 về an cư, nơi có phong thủy tốt và hài hòa”. 
Đến thời điểm này, trên công trường, những phần việc cuối cùng của dự án cũng đang dần hoàn thiện, ngày tân gia của cư dân nhà D2 đang đến gần. Thế nhưng, theo phản ánh của hộ bà Hải thì lời hứa tặng nhà mà ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo đã nói trong hai văn bản dành cho bà vào ngày 8/1/2010 đã không được thực hiện.
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN về việc chủ đầu tư toà nhà D2 Giảng Võ “nuốt” lời tặng cho căn hộ như phản ánh mới đây của bà Nguyễn Thị Hải, ông Đinh Công Uân, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo nói tỉnh queo: “Đúng là có chuyện Công ty Gia Bảo hứa tặng căn hộ cho bà Nguyễn Thị Hải, nhưng hiện tại chúng tôi không trả bởi vì dự án đang… lỗ chổng vó”???
Đối chiếu các văn bản do những người có thẩm quyền của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo ký, ban hành thì chủ đầu tư đã bội ước với “đối tác” của mình. Việc này sẽ ít nhiều làm “sứt mẻ” hình ảnh, uy tín của nhà đầu tư Dự án tòa nhà D2 đối với nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân đã hoặc sẽ trở thành đối tác của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Gia Bảo, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang còn nguội lạnh. Nguy hại hơn, doanh nghiệp này còn đối diện nguy cơ bị kiện ra tòa khi sự việc không được thương thảo, hoàn tất. 

Đọc thêm