Cử tri Quảng Bình quan tâm đến quyết sách của Quốc hội về tình hình biển Đông

(PLO) - Sáng qua (27/6), tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thân mật thảo luận với cử tri huyện Quảng Ninh bên lề hội nghị tiếp xúc
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thân mật thảo luận với cử tri huyện Quảng Ninh bên lề hội nghị tiếp xúc
Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến của cử tri tập trung phản ánh công tác thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho người có công với Cách mạng; công tác thực thi pháp luật, chống tham nhũng tại địa phương cần được đẩy mạnh hơn; chậm giải quyết để tình trạng đơn thư tố cáo, khiếu nại kéo dài; vấn đề quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản… 
Nổi bật là các ý kiến cử tri quan tâm đến tình hình phức tạp trên biển Đông và việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, xâm phạm chủ quyền lãnh hải của nước CHXHCN Việt Nam. Ngoài ra, các cử tri là ngư dân đã tham gia ý kiến về công tác thực hiện gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng ở tỉnh Quảng Bình giúp ngư dân vay vốn ưu đãi đóng tàu cá vỏ sắt, để thuận tiện cho việc bám biển dài ngày và không bị yếu thế trước các hành động gây hấn từ phía Trung Quốc. 
Tiếp thu ý kiến cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ sự phấn khởi vì cử tri ở huyện Quảng Ninh đã theo dõi sát sao tình hình Kỳ họp thứ 7. Đồng thời, Bộ trưởng ghi nhận, tiếp thu và giải trình một số vấn đề trong thẩm quyền. Các ý kiến khác của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. 

Đọc thêm