“Ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, giữ vững an ninh chủ quyền”

(PLO) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, chiều hôm qua (15/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng).
Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Chính phủ thông báo với cử tri TP Hải Phòng nói riêng, cử tri cả nước nói chung, về cơ bản, bốn tháng đầu năm, nền kinh tế đã kiềm chế được lạm phát, chỉ số CPI 04 tháng đầu năm chỉ tăng 6%, ổn định trị giá tiền đồng. Dự trữ ngoại tệ tại các ngân hàng hiện ở mức 45 tỷ USD. Ngân hàng Nhà nước đang xem xét hạ mức lãi suất cho vay. Thủ tướng cho biết, đây là điều kiện tiên quyết, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo điều kiện cho DN ổn định sản xuất. Năm 2014, nền kinh tế phấn đấu đạt mức tăng trưởng 5,8% năm như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.
Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt được mức tăng trưởng nêu trên, song song các chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế với các bước đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, các cấp chính quyền phải tạo điều kiện cho DN, hộ kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn, đất đai; các ngành Hải Quan, Thuế phải đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính.
Các cử tri Trần Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực quan tâm đến đề án mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng, quận trung tâm của TP trong thời gian sớm nhất. 
Cử tri Trần Việt Khánh, GĐ Cty TNHH MTV đóng tàu Hải Phòng kiến nghị Chính phủ tập trung xây dựng các chính sách tập trung phát triển và nâng cao nguồn nhân lực, tạo cơ chế chính sách nhằm tiếp tục giao cho các DN trong nước được làm tổng thầu các dự án trọng điểm nhằm nâng cao khả năng sản xuất của DN, giúp DN làm chủ công nghệ để từng bước tích lũy, đủ sức cạnh tranh, vương ra thị trường lao động quốc tế. 
Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri, Thủ tướng chia sẻ, phát triển DN để bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi. Trong năm 2014 sẽ phấn đấu tạo được 1,6 triệu việc làm mới, phấn đấu giảm nghèo từ 1 – 2%. Ổn định kinh tế, phát triển DN phải gắn liền cải cách thủ tục hành chính, ngăn ngừa tham nhũng, tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường. 
Các cử tri Đồng Xuân Hiển, Đặng Hữu Chất (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) nêu ý kiến, trong thời gian qua, Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan 981 tại vùng biển Việt Nam là hành động xâm phạm chủ quyền, không xứng tầm nước lớn. Người dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, của Chính Phủ trong chiến lược tăng cường bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.
Tiếp thu các ý kiến cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, xây dựng đất nước đi liền bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày 1- 5, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam là hành động vi phạm Công ước LHQ về Luật biển 1982, vi phạm thỏa thuận DOC, đi ngược lại thoả thuận giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc về giải quyết tranh chấp trên biển Đông; đe dọa hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Mục tiêu của chúng ta là đấu tranh để Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Việt Nam đấu tranh ngoại giao, đấu tranh trên thực địa, được cộng đồng quốc tế ủng hộ nhằm giữ vũng hòa bình ổn định trong khu vực, giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, việc bảo đảm chủ quyền an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhân dân ta đã xác định. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ra sức giữ gìn sự ổn định trật tự xã hội để phát triển kinh tế- xã hội đất nước và gìn giữ mối quan hệ hoà bình, hữu nghị với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đât nước ta.
Thủ tướng cho biết, vừa qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành xảy ra vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương, các bộ, ngành khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp. Bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài. Các bộ, ngành, địa phương chủ động thông báo cho các cơ quan ngoại giao, nhà đầu từ nước ngoài chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tạo điều kiện, bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư. 

Đọc thêm