Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói thế nào về cuộc hôn nhân tương lai?

Vụ ly hôn nghìn tỷ của ông bà Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo đã khép lại. Trao đổi với báo giới, ông chủ cà phê Trung Nguyên nói không hối hận khi cưới bà Diệp Thảo và cho biết, nếu có vợ mới thì vẫn giao hết tiền cho vợ giữ...
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói thế nào về cuộc hôn nhân tương lai?

Mặc dù tranh cãi nảy lửa trên toà, nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ cũng thừa nhận, chuyện yêu và lấy bà Lê Hoàng Diệp Thảo, với ông không bao giờ hối hận.

“Còn chuyện yêu và lấy cô rồi bây giờ như vậy, đã là đàn ông thực sự thì không bao giờ hối hận”, ông Vũ nói và cho biết thêm: "nếu Qua có vợ mới thì Qua vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vợ và giao hết tiền mình làm ra cho vợ giữ. Chuyện giữ tiền của đàn bà thì để đàn bà lo”.

Thực tế, theo Dân Việt, cái kết thường gặp sau một cuộc ly hôn dù im lặng hay đình đám thì người đàn ông thường có nhiều thay đổi hơn phụ nữ, theo đó, họ thường kiếm một người phụ nữ khác để kết hôn và sự nghiệp cũng có nhiều thay đổi, còn phụ nữ thường ở vậy nuôi con, cũng có người cũng đi bước nữa.

Chiều 27/3, TAND TP HCM đã đưa ra phán quyết về vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo đó, HĐXX chấp thuận cho 2 vợ chồng ly hôn vì hai bên ly thân đã lâu, mâu thuẫn trầm trọng. 4 người con chung, Tòa giao cho bà Thảo nuôi dưỡng, ông Vũ có trách nhiệm cấp dưỡng là 10 tỉ đồng/năm/4 con. 

Đánh giá công sức của ông Vũ nhiều hơn, HĐXX giao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ. Xác định ông Vũ bà Thảo sở hữu cổ phần trị giá hơn 5.700 tỷ đồng trong các công ty, Tòa quyết định chia tỷ lệ ông Vũ hưởng 60%, còn bà Thảo 40%. Ông Vũ sẽ sở hữu luôn các cổ phần của bà Thảo, để dễ điều hành công ty và trả lại bằng tiền mặt cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần bà sở hữu. 

Đối với hàng chục bất động sản, tòa ghi nhận sự thoả thuận của hai bên, giao cho ông Vũ sở hữu 6 nhà đất đang quản lý, trị giá hơn 350 tỷ đồng. Bà Thảo sở hữu 7 nhà đất trị giá hơn 375 tỷ đồng bao gồm căn nhà trên đường Tú Xương quận 3 - nơi bà và các con sinh sống. Bà Thảo có nghĩa vụ trả lại cho ông Vũ phần chênh lệch 12,5 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản chung của bà Thảo ông Vũ sau khi trừ bất động sản là hơn 7.000 tỷ đồng. Nếu chia theo tỷ lệ 60/40 ông Vũ được nhận số tài sản trị giá tương đương 4.000 tỷ, bà Thảo hưởng hơn 3.000 tỷ. Bà Thảo đang quản lý số tiền trị giá hơn 1.764 tỷ đồng tại ngân hàng, do đó sau khi cấn trừ ôngVũ có nghĩa vụ thanh toán cho bà Thảo thêm 1.220 tỷ đồng.

Đọc thêm