Phá hủy an toàn bom bi và lựu đạn M26 trong khuôn viên trường học

(PLO) - Một quả bom bi và một quả lựu đạn M26 vừa mới được đội xử lý bom mìn lưu động của Dự án Renew và Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy phá hủy an toàn trong khuôn viên trường THCS xã Gio Mỹ (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).
Đội xử lý bom mìn lưu động của Dự án Renew tại hiện trường (Ảnh: Hoàng Kim Chiến).
Đội xử lý bom mìn lưu động của Dự án Renew tại hiện trường (Ảnh: Hoàng Kim Chiến).

Trước đó, ngày 20/2, trong giờ học thể dục, một số em học sinh lớp 7B trường THCS Gio Mỹ phát hiện vật thể lạ nghi là bom, mìn nằm lộ thiên ở ngay sân trường nên đã báo lên lãnh đạo nhà trường.

Ngay lập tức, nhà trường đã yêu cầu các học sinh tránh xa khu vực trên để đảm bảo an toàn, đồng thời bảo vệ hiện trường và báo về đội xử lý bom mìn lưu động của Dự án Renew để xử lý.

Ngay sau đó, đội xử lý bom mìn lưu động của Dự án Renew đã có mặt và tiến hành phá hủy an toàn bom bi và quả lựu đạn này.

Theo người dân địa phương cho biết, khu vực này trước đây đã từng xảy ra tai nạn bom, mìn làm 4 người tử vong, đây là số bom, mìn còn sót lại thời chiến tranh./.

Đọc thêm