Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao quân. Đến nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân trong cả nước đã cơ bản hoàn thành.
 Sau Tết Nguyên đán, ngày hội tuyển quân sẽ diễn ra trên cả nước.
Sau Tết Nguyên đán, ngày hội tuyển quân sẽ diễn ra trên cả nước.

Đảm bảo chống dịch, chất lượng tuyển quân

Năm 2022, TP. HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) là 4.759 công dân (chỉ tiêu 1% đảng viên chính thức nhập ngũ), trong đó công an là 959 nam, NVQS là 3.800 nam. Đến nay, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã cơ bản bảo đảm về chất lượng và chỉ tiêu “tuyển người nào chắc người đó”. Ưu tiên tuyển chọn cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và con em cán bộ, những công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp và chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội.

Theo Hội đồng NVQS TP. HCM, kết quả công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 5.180 công dân, đạt tỷ lệ 34,24% so với tổng số khám. Bình quân 2,92 công dân đến khám có 1 công dân đủ sức khỏe, trong đó có 658 công dân có sức khỏe loại 1, đạt 12,70%; 3.006 công dân có sức khỏe loại 2, đạt 58,03%; 1.516 công dân có sức khỏe loại 3, đạt 29,27%.

Bộ Tư lệnh TP. HCM chỉ đạo Trung đoàn Gia Định chuẩn bị về cơ sở và các điều kiện khác sẵn sàng nhận quân huấn luyện an toàn. Đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan kiến nghị về chính sách hỗ trợ công dân nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội.

Cũng theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP, 100% công dân trúng tuyển năm 2022 được tiêm 2 mũi vaccine, nếu có điều kiện tiêm mũi 3 tăng cường vaccine phòng COVID-19 và được xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính, còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân.

Chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh Cao Bằng năm nay là 995 công dân, trong đó, 800 chỉ tiêu nhập ngũ vào quân đội, 195 chỉ tiêu nhập ngũ vào công an nhân dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiện nay, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS năm 2015 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân, đặc biệt là đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức xét duyệt chặt chẽ bảo đảm chất lượng về chính trị, văn hóa, sức khỏe theo đúng quy định.

Các địa phương gặp khó khăn trong công tác tuyển quân như công dân không có mặt tại địa phương, như tại TP.HCM, số công dân còn hộ khẩu nhưng không có mặt ở địa phương chiếm tỉ lệ cao (4,69%) so với tổng nguồn trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ, ảnh hưởng đến nguồn tuyển quân. Số công dân còn hộ khẩu nhưng thường xuyên vắng mặt ở địa phương là 34.930 người (đã qua xác minh nhiều lần của địa phương nhưng không liên hệ được với gia đình và bản thân công dân), chiếm tỉ lệ 14,69%.

Tỷ lệ công dân trong diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ tỉnh Cao Bằng rất cao. Toàn tỉnh hiện có 8.508 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó, trên 4.000 công dân trong diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Từ trung tuần tháng 11/2021 đến hết ngày 15/12/2021, Hội đồng NVQS 10 huyện, Thành phố hoàn thành khám tuyển NVQS cho 2.139 thanh niên, qua khám tuyển có 1.147 công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa sẵn sàng nhập ngũ.

Trong quá trình khám tuyển, các đơn vị bảo đảm tốt các điều kiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K”, tiến hành đo thân nhiệt, một số đơn vị tổ chức test nhanh COVID-19 nhằm phát hiện các công dân có biểu hiện nhiễm bệnh, không để dịch bệnh lây lan. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung, khám bù, khám vét, hoàn thiện hồ sơ, quản lý tốt nguồn tại cơ sở.

Tăng tỷ lệ công dân nhập ngũ tốt nghiệp đại học

Ngoài chỉ tiêu về quân số, các địa phương đều được giao chỉ tiêu về trình độ văn hóa, đặc biệt là tăng tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học nhập nhũ. Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó có 3.150 công dân nhập ngũ vào Quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào Công an. Với các chỉ tiêu sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 75% trở lên; tốt nghiệp ĐH, CĐ từ 5% trở lên; trình độ THPT đạt 65% trở lên…

Trong đợt tuyển quân năm 2022, TP. HCM có 1.789 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, đạt 47,08%. Tỉnh Bạc Liêu được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 1.294 công dân. Trong đó, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 950 công dân nam, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an 343 công dân nam và một công dân nữ. Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu giao Ban CHQS cấp huyện phối hợp với đơn vị nhận quân quản lý chặt chẽ công dân theo danh sách đã thống nhất, không để bị động. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật. Các địa phương chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên.

Thiếu tá Cầm Xuân Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP. Sơn La cho biết, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Hội đồng NVQS thành phố phương án tăng công dân gọi nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, nhằm đảm bảo chất lượng tân binh năm 2022. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức các lớp nhận thức về Đảng cho công dân nhập ngũ. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội giúp gia đình các tân binh yên tâm trong thời gian con em mình phục vụ tại quân ngũ.

Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Sơn La tuyển chọn 1.500 công dân nhập ngũ. Trong quá trình triển khai công tác tuyển quân tại tỉnh Sơn La, từ sơ tuyển tại cấp xã, phường, thị trấn đến khi bàn giao quân cho các đơn vị nhận quân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện đối với công dân khám sức khỏe NVQS. Từ ngày 15/9 đến 30/10/2021, các huyện, thành phố đã tổ chức sơ tuyển sức khỏe tại 204/204 xã, phường, thị trấn. Qua sơ tuyển có 4.900 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS tại cấp huyện, thành phố. Kết quả phân loại sức khỏe đã được niêm yết công khai tại trụ sở các xã, cơ quan, tổ chức đúng theo quy định.

Các tỉnh thành nỗ lực thực hiện quy trình tuyển quân chặt chẽ, giao quân đạt chỉ tiêu 100%, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng Luật NVQS. Đặc biệt là phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận quân trong từng giai đoạn, nhất là trong quá trình giao nhận quân, tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số; kiểm tra, đánh giá, xem xét cụ thể để thống nhất danh sách giao quân; không để sót lọt công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào đơn vị. Đồng thời không để công dân lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trốn tránh thực hiện NVQS.

Ngay sau khi lựa chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, Hội đồng NVQS các địa phương đã tiến hành phân loại, hoàn chỉnh hồ sơ số thanh niên đủ điều kiện về chính trị, trình độ văn hóa, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, bảo đảm công bằng, công khai, đúng luật, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

Các địa phương triển khai công tác chính sách cho gia đình và công dân nhập ngũ. Bám nắm tình hình, kịp thời giải quyết thỏa đáng những tâm tư nguyện vọng của thanh niên; thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển quân, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những công dân vi phạm pháp luật về NVQS.

Theo Công văn số 4548/BQP-TM của Bộ Quốc phòng gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Bộ Quốc phòng ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội; con em đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm 100% địa phương cấp xã có công dân gọi nhập ngũ (không để có xã trắng trong tuyển quân).

Đọc thêm