Phần thưởng “có một không hai” dành cho võ sĩ Ấn Độ giành huy chương ở Thế vận hội

(PLVN) -  Không phải lễ vinh danh xa hoa hay tiệc chúc ồn ào, món quà mà quê hương dành để tôn vinh võ sĩ Ấn Độ Lovlina Borgohain chính là… một con đường nhựa dẫn vào nhà cô.
Vận động viên Ấn Độ Lovlina Borgohain giành Huy chương đồng môn quyền anh nữ tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Võ sĩ Ấn Độ Lovlina Borgohain đã giành huy chương đồng môn quyền anh nữ hạng trung tại Thế vận hội Tokyo 2020. Huy chương đồng của võ sỹ 23 tuổi là huy chương thứ ba của Ấn Độ tại Thế vận hội Tokyo, và là huy chương thứ ba về quyền anh của Ấn Độ trong lịch sử tham dự Olympic, vì vậy chính quyền địa phương muốn kỷ niệm chiến thắng này trên quy mô lớn.

Borgohain sống tại làng Baromukhia thuộc vùng Golaghat, Assam, nằm ở tây bắc Ấn Độ. Con đường dẫn vào nhà cô hiện bằng đất và biến thành bùn nhão khi trời mưa.

Con đường về nhà đang được cấp tốc hoàn thiện để chào mừng thành công của nữ võ sĩ Ấn Độ.

Chờ đón cô, dân làng hiện đang làm việc ngày đêm để đảm bảo con đường 3,5 km hoàn tất cho các phương tiện đi lại vào thời điểm cô quay về làng.

Biswajit Phukan, thành viên đảng cầm quyền ở Ấn Độ, nói: "Con đường mới này là một món quà cho Lovlina". Trong khi đó, bố của cô thì rằng cho đây là món quà chung của cả làng.

"Đường cũ đầy ổ gà. Tôi thường chở các con đi xe máy dọc theo con đường này, và có cố thì cũng không thể đi lại bình thường trên con đường ghập ghềnh đó được", cha của Borgohain nói thêm.

Một bức tranh cát đã được người hâm mộ tạo nên để chúc mừng thành tích của nữ võ sĩ Lovlina Borgohain.

Nữ võ sĩ không chỉ được người hâm mộ chúc mừng, mà Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cũng viết trên Twitter rằng, chiến thắng của Borgohain có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là các cô gái, để chiến đấu với khó khăn và biến ước mơ của họ thành hiện thực.