Phát hiện bàn tay du khách mất tích trong dạ dày của cá mập

(PLVN) - Bàn tay của một du khách người Scotland, mất tích trên đảo Reunion của Pháp, mới được tìm thấy trong dạ dày của con cá mập với chiếc nhẫn cưới...

 

Ảnh: TASS/YAY/AMANDA COTTON
Ảnh: TASS/YAY/AMANDA COTTON

Nạn nhân là người đàn ông Scotland (44 tuổi). Ông này cùng vợ đến nghỉ ngơi tại đảo Reunion, nằm cách Madagascar 700 km.

Theo The Guardian, lần cuối anh được nhìn thấy vào thứ Bảy, ngày 2/11, trong một buổi lặn biển.

Vị du khách đã được tìm kiếm bắng trực thăng, máy bay và tàu thuyền nhưng cuộc tìm kiếm không thành công.

Sáng 6/11, một con cá mập hổ đã bị bắt ở vùng biển của hòn đảo cho mục đích nghiên cứu. Bàn tay người được phát hiện trong bụng con cá. Chiếc nhẫn đã giúp xác nhận bàn tay thuộc về người đàn ông Scotland mất tích trên.

Hiện không biết du khách trên tự chết đuối và sau đó bị cá mập ăn thịt hay con cá đã tấn công ông trước.

“Có rất nhiều vụ tấn công bởi cá mập trên đảo Reunion, chúng tôi không giấu điều này. Trên bãi biển có dấu hiệu cảnh báo. Bạn cũng có thể thấy cảnh báo tại sân bay", ông Eric Kelkejeu, cư dân địa phương cho biết.

Đọc thêm