Phát hiện bộ xương người bí ẩn dưới đầm tôm

(PLVN) - Quá trình vệ sinh đầm tôm, người đàn ông phát hiện bộ xương người, không phát hiện quần áo hay vật dụng gì khác.
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh Báo Ấp Bắc
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh Báo Ấp Bắc

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, xác định danh tính của bộ xương người tại đầm tôm của gia đình ông Đỗ Văn Luyến (40 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông).

Thông tin ban đầu, quá trình vệ sinh đầm tôm để chuẩn bị nuôi lứa tôm mới, ông Luyến phát hiện một bộ xương người.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, bộ xương người đã phân hủy chỉ còn xương, sọ. Không phát hiện quần áo hay vật dụng khác.

Theo chủ đầm tôm, trước đây ông từng đào đầm nhưng không phát hiện bộ xương này. Đến nay, ông Luyến cải tạo đầm tôm thì mới phát hiện bộ xương.

Trả lời Thanh Niên, một cán bộ điều tra cho biết: "Bộ xương trên nhiều khả năng là nam giới, chết trong khoảng thời gian hơn 5 năm và đã phân hủy mạnh". 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đầm tôm để theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. 

Hiện cơ quan công an đã khoanh vùng hiện trường, tiến hành các bước điều tra.

Đọc thêm