Phát hiện bom 'khủng' khi san lấp mặt bằng khu tái định cư

(PLO) - Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) vừa cất bốc và di chuyển thành công quả bom nặng đến 344kg đến nơi an toàn để tổ chức hủy nổ.
Lực lượng rà phá bom mìn đang di dời quả bom đến nơi an toàn để tiến hành hủy nổ
Lực lượng rà phá bom mìn đang di dời quả bom đến nơi an toàn để tiến hành hủy nổ

Sáng nay (5/7), trong lúc san lấp thi công khu tái định cư ở bản Lệt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đơn vị thi công phát hiện một quả bom lớn ở độ sâu khoảng 2 mét.

Nhận được tin báo, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường, tiến hành khoanh vùng và cách ly người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, quả bom đã được lực lượng chức năng đưa lên mặt đất an toàn. Đây là loại bom M117 có chiều dài 1,2m với trọng lượng lên đến 344kg.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã đưa quả bom này đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ.

Đọc thêm