Phát hiện một vụ dùng hóa chất đánh bắt cá

(PLO) - Khi tuần tra trên vùng biển đầm Cù Mông (thuộc thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), tổ công tác của Đồn Biên phòng Xuân Thịnh, BĐBP Phú Yên đã bắt quả tang Lâm Văn Bảy (trú ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đang dùng hóa chất để đánh bắt cá.
Phát hiện một vụ dùng hóa chất đánh bắt cá

Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu trắng, to bằng viên cồn khô đun bếp (là viên hóa chất gây mê cá), nửa lít nước màu trắng đục (hóa chất đã pha), 2 bình ắc quy 12 Vôn cùng một số cá mú giống đã đánh bắt được.

Viên hóa chất (tang vật) mà Bảy sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc. Mỗi viên có tầm sát hại, hủy diệt trong phạm vi từ 6 đến 7m3 nước. Để đánh bắt cá, ngư dân lặn biển thường trộn hóa chất này với nước thành hỗn hợp xịt vào các rạn san hô, hốc đá làm thủy sản bị say để bắt. Sau đó sẽ thả cá bắt được vào bình ôxy để làm cá tỉnh lại trước khi đem bán.

Do chỉ chọn bắt cá lớn và cá mú giống nên các loài cá con, nhuyễn thể khác không bị bắt sẽ say thuốc mà chết.

Đọc thêm